Vụ án “xác chết trên đèo Bảo Lộc”

Vì muốn giải quyết công việc gia đình, nạn nhân quyết định từ thành phố (TP) Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng về Đồng Nai khi đã gần nửa đêm. Trên đầu đèo Bảo Lộc, tại khúc cua chữ C, xác nạn nhân được tìm thấy. Dù hung thủ không để lại một dấu tích nào nhưng 4 ngày sau thủ đoạn sát nhân được làm sáng tỏ.

Từ xác chết trên đèo…

Lúc đó khoảng 0 giờ 30 phút ngày 17/12/2012, tài xế xe tải 60C-06.7xx chạy từ Đồng Nai lên Lâm Đồng hớt hải vào trạm thu phí Bảo Lộc báo tin: Tại đoạn cua chữ C trên đầu đèo Bảo Lộc có một người đàn ông nằm bất động bên đường, cạnh đó có 1 chiếc xe máy nằm chỏng chơ. Ngay lập tức, thông tin này được báo về Công an TP Bảo Lộc.

Công an TP Bảo Lộc đã phối hợp với các lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường. Xác định người đàn ông đã chết, trong người không có giấy tờ tùy thân, chiếc xe máy Sirius mang biển số 60D-01.585. Qua đánh giá phân tích cho thấy đây không phải là vụ tai nạn giao thông nên thông tin vụ việc được báo về Công an tỉnh. Trong lúc chờ lực lượng chức năng của Công an tỉnh về hỗ trợ điều tra, Công an TP Bảo Lộc đã phân công trinh sát xác minh về nhân thân người bị hại, bảo vệ hiện trường, tử thi, chủ động xác minh, thu thập những thông tin ban đầu phục vụ cho công tác điều tra.

Từ chiếc xe máy bỏ lại tại hiện trường, các điều tra viên xác minh được nạn nhân tên Đinh Thế Hùng (SN 1972, trú tại xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai). Thân nhân nạn nhân cho hay, anh Hùng từ Đồng Nai lên xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng làm công nhân chẻ đá xây dựng tại mỏ đá của anh Giang là em trai của anh Hùng. Anh Giang kể, khoảng 22 giờ ngày 16/12 anh Hùng có chuyện gia đình cần giải quyết gấp nên một mực đòi đi trong đêm để về Đồng Nai mặc cho anh Giang khuyên ngăn. Không ngăn cản được, anh Giang đành đưa cho anh Hùng 100.000 đồng đổ xăng và chiếc áo giữ ấm.

Hiện trường thể hiện, chiếc xe máy của nạn nhân đổ về hướng Đồng Nai. Hung thủ không để lại dấu tích hay manh mối nào. Nạn nhân nằm ngửa, đầu hướng vào lề, 2 chân hướng ra mặt đường đèo. Trên thân thể có 4 vết thương. Những vết thương có hình dạng và cơ chế đồng nhất do cùng loại hung khí gây nên. Trong đó có 1 vết thương làm thủng màng tim, 1 vết thương thấu vào gan. Xác định đây là 1 trong 2 vết thương gây tử vong cho anh Hùng.

Người nhà anh Hùng cho biết, anh Hùng bị cướp 1 điện thoại di động Nokia 2700, 1 ví da bên trong có khoảng 160.000 đồng, 2 USD, bằng lái, chứng minh nhân dân và cà vẹt xe máy.

Những chỉ dấu trên cho thấy, nạn nhân đang trên đường từ Bảo Lộc về Đồng Nai, đến đèo Bảo Lộc thì bị sát hại.

Sáng ngày 17/12/2012 Công an Lâm Đồng quyết định xác lập Chuyên án mang bí số GC1212 và thành lập Ban chuyên án. Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH được giao nhiệm vụ giữ vai trò chính trong công tác điều tra. Những trinh sát, điều tra viên dày dặn kinh nghiệm của Công an TP Bảo Lộc được huy động tham gia điều tra chuyên án này.

Ở cuộc họp đầu tiên, Ban chuyên án nhận định động cơ gây án là giết người để cướp tài sản nhưng không loại trừ động cơ giết người do mâu thuẫn cá nhân. Vì vậy Ban chuyên án vẫn phân công trinh sát xác minh theo hướng nhận định giết người do động cơ mâu thuẫn cá nhân, thù tức. Về đối tượng, Ban chuyên án nhận định, đối tượng gây án rất manh động, táo bạo, nhiều khả năng là kẻ có tiền án, tiền sự và đối tượng chỉ có thể là người quanh địa bàn, ở TP Bảo Lộc hoặc huyện Đạ Huoai - dưới chân đèo Bảo Lộc.

Tại trạm thu phí Bảo Lộc, trinh sát kiểm tra hệ thống camera giám sát đã xác định được chi tiết đáng giá: Anh Hùng đi xe máy qua trạm thu phí lúc 23 giờ 32 phút ngày 16/12. Sau khi anh Hùng qua trạm thì có nhiều xe máy lẫn ôtô khác cũng xuống đèo.

Tiếp xúc tài xế của các chuyến xe qua trạm sau thời điểm 23 giờ 32 phút, các trinh sát nhận được thông tin: Lúc 23 giờ 35 phút, tài xế xe khách S.L. biển số 49-00.2xx chạy về hướng TP HCM, đến khúc cua chữ C cách tượng đài đèo Bảo Lộc khoảng 100m có thấy 1 xe máy chở 2 thanh niên đang ép 1 xe máy do 1 người đàn ông điều khiển theo hướng về TP HCM vào lề đường. Sau đó 2 phút, tài xế xe tải 49C-00.7xx đang trên đường về TP HCM khi qua khúc cua chữ C cũng trông thấy 2 thanh niên đi trên 1 xe máy đang tấn công 1 người đàn ông đang chạy xe máy. Khi ấy người đàn ông bị tấn công ngã ngửa người ra phía sau. 2 phút sau nữa, lúc 23 giờ 39 phút, tài xế xe tải 36L-46xx phát hiện 1 người đàn ông nằm ngửa ra đường, bên cạnh có 1 thanh niên đang vuốt ngực người đàn ông ra vẻ như cấp cứu. Trong khi đó, 1 thanh niên khác đang ngồi trên xe máy màu xanh hiệu Wave. Đầu xe Wave hướng về TP Bảo Lộc.

Trong 6 phút nạn nhân gặp nạn trên đèo có đến 3 tài xế ôtô qua đoạn đường này đều nhìn thấy nạn nhân bị tấn công nhưng không dừng lại, không cứu giúp nạn nhân.

Vụ án “xác chết trên đèo Bảo Lộc” - 1

Vũ Văn Dũng (trái) và Phạm Hữu Hiếu.

… đến hành vi tội ác

Cũng từ camera quan sát tại trạm thu phí Bảo Lộc, các trinh sát nhận thấy lúc 23 giờ 43 phút có 2 thanh niên chở nhau trên 1 chiếc xe Wave xuất hiện từ hướng đèo Bảo Lộc chạy vào làn thu phí dành cho xe ôtô để qua trạm. Đặc điểm của 2 thanh niên này phù hợp với lời mô tả của các tài xế ôtô qua đèo Bảo Lộc vào thời điểm anh Hùng gặp nạn.

Quyết tâm làm rõ vụ án, bắt 2 kẻ thủ ác phải đền tội, lực lượng trinh sát tiến hành rà soát toàn bộ các cơ sở kinh doanh ăn uống khu vực đầu đèo và chân đèo Bảo Lộc để dựng lên lộ trình của 2 kẻ thủ ác. Những đối tượng có tiền án, tiền sự ở nhiều địa bàn lân cận như các xã Đại Lào, Lộc Châu, phường Lộc Tiến của TP Bảo Lộc và thị trấn Đamri, huyện Đạ Huoai cũng được trinh sát lưu tâm xác minh. Đồng thời Ban Chuyên án tổ chức phát động, thông báo đến nhân dân đặc điểm của đối tượng, những tài sản mà nạn nhân bị cướp. Đặc biệt chiếc điện thoại Nokia 2700 của nạn nhân được chú ý hơn cả.

Đến 16 giờ ngày 20/12, nguồn tin từ một quần chúng cho biết, có 2 đối tượng khả nghi sử dụng xe Wave biển số 49M9-8055 xuất hiện tại địa bàn phường 1, Bảo Lộc. Các trinh sát nhanh chóng xác minh "nhân thân" chiếc xe máy trên được biết, chiếc xe đang ở địa bàn huyện Di Linh và không cùng loại xe của 2 nghi phạm. Tuy nhiên trinh sát cũng xác định được 2 đối tượng khả nghi là người trú tại xã Đạm Bri, TP Bảo Lộc. 3 giờ sau, bằng nhiều nỗ lực nghiệp vụ, các trinh sát đã có trong tay mọi chứng cứ để tiến hành bắt khẩn cấp 2 nghi phạm Vũ Văn Dũng và Phạm Hữu Hiếu.

Vũ Văn Dũng, 24 tuổi, có tiền án về tội giao cấu với trẻ em, ra tù năm 2011, hiện trú tại thôn 6, xã Đạm Bri, TP Bảo Lộc. Phạm Hữu Hiếu 24 tuổi, trú tại thôn 7, cùng ở xã Đạm Bri, TP Bảo Lộc.

Ngay khi bắt giữ hình sự 2 nghi phạm, trinh sát đã thu được con dao nghi chúng dùng để giết anh Hùng, chiếc xe máy Wave biển số 49N9-8065 cùng tờ 2 USD được xác định chính xác là của anh Hùng.

Dù mọi chứng cứ liên quan đến vụ sát hại anh Hùng đã đủ cơ sở xác định đó chính là 2 hung thủ nhưng Ban Chuyên án không thể bỏ qua nguyên tắc điều tra. Tại Cơ quan điều tra, biết không thể chối cãi tội lỗi, Dũng và Hiếu đã thành khẩn khai nhận: Ngày 16/12/2012, sau khi nhậu xong, khoảng 23 giờ, Hiếu chở Dũng đi xe máy ra quốc lộ 20 khu vực đầu đèo Bảo Lộc để trộm cắp tài sản. Đến gần trạm thu phí Dũng bàn với Hiếu là xuống đầu đèo dùng dao khống chế người đi đường để cướp tài sản. Khoảng 23 giờ 30 phút, thấy anh Đinh Thế Hùng đi xe một mình, Dũng và Hiếu phóng xe đuổi theo.

Đuổi được khoảng 1km thì Hiếu ép xe anh Hùng vào bên đường rồi chặn trước đầu xe. Dũng cầm dao nhảy xuống khống chế anh Hùng bảo đưa tiền. Quá hoảng sợ, anh Hùng chắp tay van nài xin tha mạng nhưng Dũng vẫn lạnh lùng vung dao đâm liên tiếp 4 nhát. Bị trọng thương, anh Hùng ôm bụng ngồi xuống rồi ngã bật ngửa ra sau. Dũng ôm xác anh Hùng kéo vào bên đường lục túi lấy điện thoại di động, ví da rồi lên xe tên Hiếu chở về Bảo Lộc.

Đến quảng trường TP Bảo Lộc, Dũng lấy dao đâm xuống đất để làm sạch vết máu, gỡ pin trong điện thoại của anh Hùng. Kiểm tra ví tiền của anh Hùng, hắn thấy có 160.000 đồng và một số giấy tờ. Dũng nhét hết tiền vào túi rồi lấy giấy tờ tùy thân của anh Hùng châm lửa đốt.

Ngày 20/12, Dũng rủ Hiếu đi bán điện thoại được 350.000 đồng. Khi cả hai trở về nhà Hiếu tại Đạm Bri thì bị trinh sát ập vào bắt giữ.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Vũ Văn Dũng và Phạm Hữu Hiếu về tội giết người cướp tài sản. Cơ quan CSĐT đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố các đối tượng.

Thượng tá Đinh Xuân Huy - Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban Chuyên án GC1212 xác định đây là vụ án khó, xác xuất thành công không nhiều nhưng với nỗ lực triệt phá tội phạm của các lực lượng, cộng với sự giúp đỡ nhiệt tình của quần chúng nên chỉ sau 4 ngày gây án các đối tượng đã bị bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Sơn - Đức Huy (Công An Nhân Dân)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN