Vụ 3 công an bị đánh hội đồng dã man: Tạm giữ 6 đối tượng

Khi thấy lực lượng chức năng, nhóm khoảng chục người đã lao vào tấn công khiến 3 chiến sĩ công an bị trọng thương.

Các đối tượng đánh, chém lực lượng công an. Ảnh cắt từ clip.

Các đối tượng đánh, chém lực lượng công an. Ảnh cắt từ clip.

Sáng 2/10, Công an huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) cho biết, vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 21h50 ngày 25/9, khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc trước quán Karaoke Storm (Tổ dân phố 3A, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà) xảy ra vụ đánh nhau.

Lúc này, Công an thị trấn Đắk Hà cử 2 đồng chí Phạm Xuân Biển và Trịnh Hoàng Tiến đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Tuy nhiên, khi thấy lực lượng chức năng, nhóm thanh niên khoảng hơn chục người đã chặn đầu xe, bao vây và có hành động, lời nói cản trở lực lượng Công an. Để giải tán đám đông, thực thi nhiệm vụ, đồng chí Phạm Xuân Biển buộc phải bắn 3 phát súng chỉ thiên.

Tuy nhiên, nhóm đối tượng trên không chịu giải tán mà đã hung hãn dùng dao chém, cướp gậy và đánh trả lực lượng chức năng khiến 2 chiến sĩ công an bị thương.

Sau đó, nhóm trên đã giật khẩu súng bắn đạn cao su của lực lượng thi hành công vụ đem cất giấu.

Do bị thương nên một số đối tượng đến Trung tâm y tế để khâu vết thương thì gặp đồng chí Đoàn Mạnh Vương – Công an thị trấn đưa 2 cán bộ bị thương đi cấp cứu.

Lúc này, nhóm người tiếp tục dùng hung khí tấn công khiến đồng chí Vương cũng bị thương, riêng đồng chí Trịnh Hoàng Tiến bị trọng thương với 8 vết chém, hiện đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Hoàng Anh – Gia Lai.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Vũ Văn Văn (SN 1987), Nguyễn Phi Lanh (SN 1991), cùng trú tại thị trấn Đăk Hà bị bắt giữ.

Sau đó, cơ quan công an truy bắt, vận động được 6 đối tượng khác gồm: Lưu Xuân Vịnh (SN 1993); Đinh Khắc Hoàng (SN 1994); Đinh Khắc Huy (SN 1992); Lưu Xuân Minh (SN 1988); Vũ Văn Lâm (SN 1994); Ngô Văn Thảo (SN 1992), cùng trú tại thị trấn Đắk Hà.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng và nhà Lưu Thị Hồng Mến (chị gái của Lưu Xuân Minh và Lưu Xuân Vịnh) thu giữ còng số 8, roi điện, nhị khúc, dao, kiếm, súng bắn điện, lựu đạn tập, đạn súng quân dụng,…. Và súng bắn đạn cao su của lực lượng chức năng mà nhóm trên đã giật.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.

Nổ súng ngăn hỗn chiến, 3 công an bị đánh hội đồng dã man

Nhận được tin báo có nhóm thanh niên đánh nhau tại một quán Karaoke, 3 đồng chí công an xuống ngăn cản thì bị nhóm đối...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN