Vì sao vũ trường lớn nhất Đà Nẵng bị phạt gần 100 triệu đồng?

Ngày 11/6, UBND quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) cho hay đã ra văn bản xử phạt 88 triệu với Công ty TNHH Hữu Thanh, chủ sở hữu vũ trường New Phương Đông (đường Đống Đa, phường Thuận Phước).

Theo đó, phạt 60 triệu đồng, tịch thu 22 chai rượu ngoại đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, phạt 8 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, tịch thu 35 dụng cụ sử dụng shisha. Ngoài ra, xử phạt 20 triệu đồng vì không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định.

Vì sao vũ trường lớn nhất Đà Nẵng bị phạt gần 100 triệu đồng? - 1

Lực lượng công an kiểm tra vũ trường Phương Đông. 

Như đã thông tin, lúc 0h sáng 20/5, Công an quận Hải Châu đã ập vào kiểm tra vũ trường New Phương Đông. Qua thử test nhanh 190 người trong vũ trường, phát hiện 75 người dương tính với chất ma túy. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ 128 chai rượu ngoại, 36 bình shisa không có hóa đơn chứng từ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý.

Vũ trường New Phương Đông có sự chuẩn bị để đối phó công an

Trước chuyên án triệt xóa ma túy trong các quán bar, vũ trường nên chủ vũ trường New Phương Đông (được cho là lớn nhất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trần ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN