Tướng công an tiết lộ hành trình truy bắt nghi phạm giết nữ sinh ship gà chiều 30 Tết

Vụ án nữ sinh C.T.M.D bị sát hại khi đi ship gà giúp mẹ vào chiều 30 Tết ở Điện Biên trở thành tâm điểm chú ý của dư luận nhiều ngày qua. Với nhiều tình tiết rắc rối, đầu mối ban đầu ít ỏi, Công an tỉnh Điện Biên đã phải huy động mọi lực lượng vào cuộc điều tra vụ án.

Tướng công an tiết lộ hành trình truy bắt nghi phạm giết nữ sinh ship gà chiều 30 Tết - 1

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên (Ảnh: Công an Điện Biên).

Ngày 14/2, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã bật mí nguyên nhân lùi ngày bắt đối tượng Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), đối tượng sát hại em C.T.M.D (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

Theo tướng Hồng, sau khi xác định Vương Văn Hùng chính là nghi phạm gây ra cái chết cho nữ sinh D., ban chuyên án 219D đã dự định bắt giữ Hùng vào ngày 9/2. Tuy nhiên, ban chuyên án đã quyết định lùi lại 1 ngày để củng cố các tài liệu, hồ sơ, chứng cứ để đấu tranh cũng như không gây ra oan sai cho người vô tội.

Chia sẻ về quá trình phá án, Thiếu tướng Hồng cho hay, Công an tỉnh Điện Biên đã huy động tối đa lực lượng tham gia vào chuyên án 219D. Ban chuyên án đã rà soát khoảng 1.000 người cùng độ tuổi, giới tính trong diện nghi vấn với đầu mối duy nhất của vụ việc là thông tin có một nam giới điều khiển xe tay ga màu trắng, tổ chức ăn nhậu vào chiều 30 Tết do gia đình nạn nhân cung cấp.

Đến ngày 12/2, Ban chuyên án 219D đã bắt giữ Vương Văn Hùng, người khớp với các đặc điểm nhận dạng đồng thời cung cấp thông tin ban đầu về vụ án, tránh cho những tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Tướng công an tiết lộ hành trình truy bắt nghi phạm giết nữ sinh ship gà chiều 30 Tết - 2

Vương Văn Hùng và nạn nhân C.T.M.D.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận chỉ một mình gây án. Chiều 4/2 (tức 30 Tết), khi đi ra chợ thì gặp D. đang phụ giúp gia đình bán gà. Thấy nữ sinh xinh đẹp, Hùng đã vờ hỏi mua rồi xin số điện thoại.

Sau đó, Hùng gọi điện thoại yêu cầu D. chuyển 10 con gà đến một địa chỉ do đối tượng cung cấp ở TP.Điện Biên Phủ. Khi nạn nhân đến nơi, Hùng tiếp tục đổi một địa điểm khác, yêu cầu D. giao tới rồi khống chế, sát hại nạn nhân.

“Bản thân tôi và các chiến sĩ đã phải nhận rất nhiều áp lực. Bước đầu, đối tượng chỉ khai nhận sát hại nạn nhân để cướp tài sản. Ban chuyên án cũng đặt ra có đối tượng khác liên quan đến vụ việc, tuy nhiên không phải thông tin 4, 5 người say rượu rồi hãm hiếp nạn nhân như đồn đoán”, Thiếu tướng Hồng chia sẻ.

Tướng công an tiết lộ hành trình truy bắt nghi phạm giết nữ sinh ship gà chiều 30 Tết - 3

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Ngày 13/2, Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa triệu tập Bùi Văn Công đến trụ sở làm việc. Theo kết quả điều tra, ban chuyên án đã tìm thấy nhiều vết máu trên chiếc xe tải của đối tượng, qua giám định, những vết máu này là của nạn nhân C.T.M.D.

Nói về nghi vấn nạn nhân bị xâm hại tình dục, Đại tá Tủa cho hay, hiện chưa có đủ căn cứ khoa học chứng minh điều này, phải chờ kết luận giám định pháp y.

Rùng mình lời kể người phát hiện thi thể nữ sinh khi đi ship gà

“Thường ngày đi qua ngôi nhà hoang tôi chẳng có lý do gì để vào đó cả, thế nhưng không hiểu vì sao hôm đó tôi lại đi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN