Trùm ma túy cụt tay, cụt chân tạm thoát án tử

Do chưa xác định hàm lượng thật của ma túy trong tang vật nên tòa tuyên hủy án.

Ngày 6/10, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại đối với Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1969, tỉnh Bình Phước), Nguyễn Hữu Đức (SN 1964, cháu họ Vĩnh) và Nguyễn Quang Long (SN 1985, tỉnh Bình Phước, con rể Vĩnh) cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trùm ma túy cụt tay, cụt chân tạm thoát án tử - 1

Vĩnh được con rể dìu xuống cầu thang

Vĩnh bị cụt tay, cụt chân trong một tai nạn bom mìn. Sau đó, Vĩnh làm nghề thu mua phế liệu và đồ gỗ cũ. Tháng 6/2012, Vĩnh quen một người đàn ông tên Bảy (dân tộc Mèo) ở Diễn Châu, Nghệ An.

Tháng 12 cùng năm, Vĩnh xuống TP.HCM chơi. Đức nghe chú họ đi nhiều nơi, ngỏ ý hỏi biết ai bán ma túy mua đem xuống bán cho mình kiếm lời. Sau đó, Vĩnh gọi điện cho Bảy mua 3 bánh heroin.

Đầu 2013, Vĩnh ra Nghệ An lấy ba bánh heroin và được Bảy “khuyến mãi” 5 lượng heroin cùng 2 gói thuốc phiện. Vĩnh đem về nhà, cất giấu và chia nhỏ bán dần.

Ngày 16/1/2013, Vĩnh sai con rể đem ba lượng xuống TP.HCM giao cho Đức. Sau đó, Đức và Long đem sang quận 8 bán cho một người phụ nữ lấy tiền chênh lệch.

Hai ngày sau, Vĩnh lại sai con rể đem 10 lượng heroin xuống TP.HCM giao cho Đức. Trong khi giao hàng, công an phát hiện, bắt giữ.

Qua lời hai của Đức và Long, công an khám xét, tịch thu số lượng lớn ma túy tại nhà Vĩnh. Theo kết luận điều tra, tổng tang vật thu giữ trong vụ án là 1,5 kg hợp chất ma túy.

Trước đây, TAND TP.HCM tuyên phạt Vĩnh tử hình, Đức chung thân và Long 20 năm tù. Sau đó, cả ba viết đơn kháng cáo xin giảm án. Riêng Long bị kháng nghị tăng án chung thân.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Đức bị ốm nặng nên xin vắng mặt. Vĩnh và Đức thừa nhận hành vi đã gây ra.

HĐXX nhận định, tang vật trong vụ án là hợp chất ma túy chứ chưa xác định được hàm lượng thật của ma túy nên không thể làm cơ sở để kết tội. Do đó, Tòa quyết định tuyên hủy bản án sơ thẩm, trao trả hồ sơ điều tra lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN