Tử hình ông trùm ma túy cụt tay, chân

Để "che mắt thiên hạ", ông trùm ma túy cụt tay, chân đã đóng vai thợ mộc chí thú làm ăn.

TAND TP HCM xử sơ thẩm ngày 21-5 đã tuyên phạt Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1969, ngụ tỉnh Bình Phước) tử hình, Nguyễn Hữu Đức (SN 1964, ngụ quận 8, TP HCM ) tù chung thân, Nguyễn Quang Long (SN 1985, ngụ tỉnh Bình Phước) 20 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Vào lúc 12h30 ngày 18-1-2013, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC 47) Công an TP HCM phối hợp cùng công an huyện Bình Chánh bất ngờ kiểm tra nhà không số tại phường 3, quận 8 do Nguyễn Hữu Đức cư trú. Lúc này, Nguyễn Quang Long cũng đang có mặt ở đây.

Tử hình ông trùm ma túy cụt tay, chân - 1

Nguyễn Hữu Đức

Thấy động, Đức liền vứt 1 hộp catton (bên trong có 5 gói ni lông chứa chất bột trắng) ra mé rạch sau nhà. Qua giám định, 5 gói ni lông trên là chế phẩm heroin, trọng lượng 187,8213g. Đồng thời, lực lượng chức năng còn thu giữ 188,4015g heroin trong quá trình khám xét căn nhà.

15h cùng ngày, PC 47 Công an TP HCM đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Vĩnh tại ấp 3A, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Lực lượng chức năng đã thu giữa 41,3794g heroin, 27,0757g thuốc phiện.

Tử hình ông trùm ma túy cụt tay, chân - 2

"Ông trùm" ma túy Nguyễn Văn Vĩnh

Cũng trong lúc này, PC 47 Công an TP HCM phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Phước kiểm tra hành chính nơi ở của vợ chồng em gái Vĩnh ở gần đó, phát hiện 797,37g heroin cùng nhiều viên tân dược.

Quá trình điều tra, Vĩnh khai nhận làm nghề mua bán phế liệu và đồ gỗ cũ nên thường xuyên đi nhiều nơi. Tháng 6-2012, trong một lần đi mua đồ phế liệu tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Vĩnh quen biết một người đàn ông tên Bảy (dân tộc Mèo, không rõ lai lịch). Nửa năm sau, Vĩnh đi chơi Noel tại TP HCM thì gặp Nguyễn Hữu Đức (em họ xa của Vĩnh). Đức hỏi Vĩnh đi nhiều nơi có biết ai bán heroin không, nếu có thì mua đem xuống TP HCM giao cho Đức bán lại.

Tử hình ông trùm ma túy cụt tay, chân - 3

Nguyễn Quang Long (con rể ông trùm ma túy Nguyễn Văn Vĩnh)

Khoảng đầu tháng 1-2013, Vĩnh đặt mua của Bảy 3 bánh heroin với giá 420 triệu đồng. Bảy “khuyến mãi” cho Vĩnh 5 lượng heroin cùng 2 gói thuốc phiện.

Vĩnh phân 1 bánh heroin thành 10 gói bằng nhau để bán với giá 20 triệu đồng/gói. Hai bánh heroin còn lại, Vĩnh lợi dụng lúc vợ chồng em gái không có nhà, đem cất giấu trong tủ sắt của mình tại nhà em gái.

Tử hình ông trùm ma túy cụt tay, chân - 4

Các bị cáo đứng nghe tuyên án

Vĩnh đem 15 gói heroin và 2 gói thuốc phiện đưa cho con rể là Nguyễn Quang Long xuống TP HCM bán cho Đức. Số ma túy này được Đức bán lại cho một người phụ nữ tên Dung (không rõ lai lịch).

Được biết, vợ chồng Vĩnh từng mưu sinh bằng nghề mua bán ve chai rồi chuyển sang mua bán chất nổ kiếm lời. Trong một lần cưa đầu đạn, Vinh bị cụt mất tay trái, chân trái vì đạn phát nổ. Lần tai nạn này cũng khiến Vĩnh "bóc lịch" một thời gian về tội "Tàng trữ trái phép chất nổ". Ra tù, Vĩnh về nhà mở xưởng, đóng vai thợ mộc chí thú làm ăn để che mắt thiên hạ và lực lượng chức năng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kh.Miên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN