Triệu Quân Sự - phạm nhân trốn trại là đối tượng cực kỳ nguy hiểm

Trước khi trốn khỏi trại giam ở tỉnh Thanh Hoá, Triệu Quân Sự đã 2 lần trốn thoát khỏi nơi giam giữ.

Triệu Quân Sự tại thời điểm bị bắt giữ sau khi trốn khỏi nơi giam giữ vào năm 2020

Triệu Quân Sự tại thời điểm bị bắt giữ sau khi trốn khỏi nơi giam giữ vào năm 2020

Đêm 31/5, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã nhận được thông tin về việc phạm nhân Triệu Quân Sự (SN 1991, trú xã Phú Cường, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đã trốn khỏi nơi giam giữ tại địa bàn xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Theo vị này, hiện Ban giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đang khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm này.

Theo thông báo từ cơ quan chức năng, Sự là đối tượng từng phạm tội giết người, cướp của, manh động và nguy hiểm. Vì vậy, cơ quan chức năng thông báo để nhân dân biết và cảnh giác. Ai phát hiện đối tượng, không chủ động tiếp cận, đề nghị thông báo cơ quan công an hoặc quân đội nơi gần nhất.

Về đặc điểm nhận dạng, Triệu Quân Sự cao 1,6m, sống mũi thẳng, da ngăm đen, nốt ruồi cách 1cm ngay sau đuôi lông mày trái.

Triệu Quân Sự nhận thêm 6 năm tù giam cho 2 tội danh phạm phải sau khi trốn khỏi nơi giam giữ vào năm 2020

Triệu Quân Sự nhận thêm 6 năm tù giam cho 2 tội danh phạm phải sau khi trốn khỏi nơi giam giữ vào năm 2020

Trước khi trốn khỏi nơi giam giữ ở tỉnh Thanh Hoá, Triệu Quân Sự đã 2 lần trốn thoát khỏi nơi giam giữ. Cụ thể, chiều 12/8/2012, Triệu Quân Sự sát hại chủ quán cà phê ở quận Long Biên, TP.Hà Nội để cướp tài sản.

Gây án xong, Sự bị cơ quan chức năng bắt giữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sau đó, Sự nhận án chung thân về các tội danh Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ.

Ngày 8/11/2015, quá trình chấp hành án tại nơi giam giữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Sự đã lần đầu trốn trại. Đến tối 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an và các cơ quan chức năng đã bắt được Triệu Quân Sự khi đang chơi điện tử tại một quán Internet trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Khoảng 14h30 chiều 3/6/2020, Sự tiếp tục trốn thoát khỏi Trại giam T10. Ngay trong đêm cùng ngày, Sự gây ra 1 vụ cướp tài sản, 1 vụ trộm cắp trên đường trốn chạy. 7h sáng 4/6/2020, Sự bán chiếc điện thoại trộm được với giá 700.000 đồng rồi di chuyển ra Bắc. Đến 16h chiều, thấy lực lượng chức năng phong toả nhiều tuyến đường, Sự bỏ xe máy chạy vào rừng Hải Vân, di chuyển về phía biển, đi về hướng quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

Từ ngày 5 - 7/6/2020, Sự ngủ trên ghế đá khu vực dọc bãi biển Mỹ Khê, TP.Đà Nẵng đồng thời đột nhập vào nhà dân để tiếp tục trộm cắp tài sản.

Cũng trong ngày 7/6/2020, Sự tiếp tục trốn về hướng TP.Hội An, sau đó di chuyển sang TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Quá trình này, Sự tiếp tục trộm cắp tài sản và ngủ trên vỉa hè. Ngày 9/6/2020, Sự đột nhập 2 tiệm tạp hoá và trộm tiền trước khi thuê taxi đi về hướng biên giới giáp Lào nhưng gặp lực lượng công an nên tiếp tục quay trở lại TP.Tam Kỳ.

Từ 9 - 18/6/2020, Sự lang thang nhiều địa điểm ở TP.Tam Kỳ và vào quán internet chơi game. Cũng trong ngày 18/6/2020, Sự bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 18/12/2020, Toà án Quân sự Quân khu 5 đã tuyên phạt Triệu Quân Sự mức án 3 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam giữ và 3 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, tổng mức hình phạt với những tội danh trước đó là chung thân.

Nguồn: [Link nguồn]

Triệu Quân Sự lại trốn khỏi trại giam

Triệu Quân Sự, đối tượng cực kỳ nguy hiểm đang thụ án tù chung thân tại một trại tạm giam của Bộ Quốc phòng ở Thanh Hóa, đã trốn khỏi trại tạm giam. Đây là lần thứ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Truy bắt Triệu Quân Sự vượt ngục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN