Tiếp vụ cứa cổ người yêu là SV trên quốc lộ

Ngày 16/10, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã bắt được hung thủ trong vụ án giết người gây chấn động địa bàn.

Nạn nhân là Võ Thị Kim Hưởng, sinh năm 1990, ở ấp Giồng Giá, xã Hoà Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, hiện đang là sinh viên năm thứ 4 Trường đại học Trà Vinh. Kẻ gây án là Ngô Văn Cường, sinh năm 1985, cư ngụ ấp Doanh Điền, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, đã bị công an bắt ngay trên đường thoát thân cách nơi gây án khoảng 15 km.

Vụ án mạng xảy ra vào chiều tối ngày 15/10, trên Quốc lộ 53, đoạn đi ngang xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Theo lời khai của Ngô Văn Cường, vào khoảng tháng 6/2011, Cường làm nghề lái xe cuốc, có đào vuông tôm cho gia đình Võ Thị Kim Hưởng ở ấp Giồng Giá, xã Hoà Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Trong quá trình ấy cha của Hưởng có ý gả con gái cho Cường. Từ đó 2 người quen nhau, được gia đình 2 bên đồng ý và đã tổ chức đính hôn vào tháng 11/2011, định cuối năm nay sẽ làm đám cưới.

Trong khi chờ đám cưới, Cường vẫn lái xe cuốc, còn Hưởng theo học năm thứ 4, Đại học Trà Vinh.

Do có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, Hưởng đòi chia tay, Cường doạ nếu chia tay thì 2 người cùng chết. Sau đó, Cường vào siêu thị mua một cây dao Thái Lan, cán xếp rồi đi dạo, chờ Hưởng tan buổi học chiều. Khi gặp Hưởng, Cường doạ nếu Hưởng bỏ đi sẽ giết chết và lấy dao kề gần cổ Hưởng. Kết quả sau đó là Hưởng đã thiệt mạng từ chiếc dao này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Hiền (Công Lý)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN