Tiếp viên nhà hàng bán dâm giá trăm đô

Là tiếp viên nhà hàng, nhưng khi khách có nhu cầu “vui vẻ” từ A đến Z, những tiếp viên nhà hàng VIP sẵn sàng phục vụ với giá từ 100 – 150 USD/lần.

Công an quận 1 (TP.HCM) xác nhận, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Tám (SN 1971, quê Bình Thuận, tạm trú quận 1) để điều tra làm rõ hành vi môi giới mại dâm. Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với 4 người liên quan đến mua dâm và bán dâm.

Khoảng 23h đêm 21/6, Công an quận 1 đã phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội bất ngờ đột kích vào khách sạn T.V (trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Cao, quận 1). Tại đây, cơ quan chức năng bắt giữ 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Điều đáng nói là, khách mua dâm và gái bán dâm đều có tuổi đời còn rất trẻ từ 19 – 21 tuổi. Sau khi lấy lời khai của những người này, cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tám – quản lý nhà hàng VIP (địa chỉ số 5 đường Nguyễn Huy Tự, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Tại cơ quan điều tra, Tám khai, tối 21/6 có hai thanh niên đến nhậu tại nhà hàng VIP của Tám, sau đó có đề nghị mua dâm. Thấy vậy, Tám điều hai cô gái trẻ người miền Tây đến một khách sạn ở quận 1 để phục vụ “thượng đế” với giá từ 100 – 150 USD/lần.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN