Thông tin mới vụ thanh niên bị chém chết khi uống cà phê ở Tiền Giang

Sự kiện: Tin ngắn

Sau nhiều ngày truy bắt, cảnh sát đã bắt giữ được nhóm đối tượng truy sát nam thanh niên đến chết tại quán cà phê ở Tiền Giang.

Quán cà phê nơi nam thanh niên bị truy sát.

Quán cà phê nơi nam thanh niên bị truy sát.

Ngày 25/2, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt nhóm đối tượng dùng dao tự chế truy sát nam thanh niên tại quán Thùy Linh trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

6 đối tượng bị bắt giữ gồm: Võ Thành Tâm (sinh năm 1986), Trần Quốc Tuấn (sinh năm 1993), Nguyễn Việt Hùng (sinh năm 1995), Võ Lê Tùng (sinh năm 1990) cùng ngụ phường 8, TP. Mỹ Tho; Trần Phương Tuấn (sinh năm 2001, ngụ phường 9, TP. Mỹ Tho); Dương Minh Vũ (sinh năm 1994, ngụ xã Tân Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).

Theo điều tra, chiều ngày 18/2, 6 đối tượng đi 3 xe máy đến địa điểm trên dùng dao tự chế đâm và chém nhiều nhát vào Võ Văn Trường (sinh năm 2001, ngụ phường 3, TP. Mỹ Tho). Trường bỏ chạy đến gần Công an phường 8 (TP. Mỹ Tho) thì gục ngã và tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, các đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã lần lượt bắt giữ các đối tượng và thu giữ tang vật là 3 xe máy, 9 dao tự chế, 4 cây búa…

Liên quan đến vụ án này, một lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang thông tin, nguyên nhân vụ án mạng xuất phát từ việc mâu thuẫn giữa 2 băng nhóm trên địa bàn. 2 băng nhóm này đã có mâu thuẫn từ trước.

Trước đó, 2 băng nhóm này đã nhiều lần truy sát lẫn nhau nhưng chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A Kiệt ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN