Thông tin mới nhất vụ Lê Quốc Tuấn bắn chết 5 người

Tin từ TAND TP.HCM ngày 2-10 cho hay, cơ quan xét xử ra quyết định trả toàn bộ hồ sơ vụ án liên quan đến sự việc Lê Quốc Tuấn bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi, TP.HCM.

Lý do được đưa ra là sau khi tiếp nhận hồ sơ từ VKSND cùng cấp, TAND TP.HCM qua xem xét, TAND TP nhận thấy hồ sơ vụ án còn một số nội dung chưa rõ. Vì vậy, tòa án trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền điều tra bổ sung.

Theo hồ sơ, chiều 29-1, do mâu thuẫn khi đánh bạc nên Lê Quốc Tuấn dùng súng AK bắn chết 5 người, làm bị thương 2 người khác. Sau đó, Tuấn cướp 3 xe máy và 800 triệu đồng rồi đào thoát. Trong quá trình lẩn trốn, Lê Quốc Tuấn dùng súng chống trả, vì thế, Công an TP đã tiêu diệt đối tượng này.

Cơ quan điều tra kết luận hành vi của Lê Quốc Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người", "Cướp tài sản", "Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Vì Lê Quốc Tuấn đã tử vong nên Công an TP.HCM đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với y.

Lực lượng công an vây ráp nhiều ngày trước khi Tuấn bị tiêu diệt (Ảnh: NLĐO)

Lực lượng công an vây ráp nhiều ngày trước khi Tuấn bị tiêu diệt (Ảnh: NLĐO)

Liên quan đến vụ án, Phạm Thanh Tâm (tức Tý Bà Dòm, SN 1978) sang Campuchia mua 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng K54, 1 khẩu súng K59 cùng 1 túi đạn và nhặt 2 quả lựu đạn mang về Việt Nam cất giấu. Sau đó, Tâm đưa cho Lê Quốc Tuấn cùng một số đối tượng khác cất giữ số vũ khí trên.

Sử dụng vũ khí do Tâm đưa, Lê Quốc Tuấn gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng - làm chết 5 người, bị thương 2 người và cướp xe máy, cùng 800 triệu đồng. Lê Quốc Tuấn đưa Tâm toàn bộ số tiền cướp trên sới bạc. Như vậy, hành vi của Phạm Thanh Tâm phạm vào hai tội: "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Cơ quan tiến hành tố tụng cáo buộc 4 đối tượng đồng ý bàn bạc, tìm cách giúp Lê Quốc Tuấn đối phó cơ quan công an tội danh "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có". Ngoài ra, 11 thanh niên cố ý tiếp tay đồng bọn cất giấu, phi tang súng, đạn; hỗ trợ đắc lực Lê Quốc Tuấn, không trình báo công an. Hành vi này phạm vào tội danh "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Che giấu tội phạm", "Không tố giác tội phạm".

Tháng 6-2020, Viện KSND TP.HCM từng trả hồ sơ vụ án để khởi tố thêm 2 bị can. Hai tháng sau, VKSND TP tiếp tục truy tố các đối tượng ra tòa án cùng cấp.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao Lê Quốc Tuấn đẩy 2 xe máy xuống kênh trước khi bị tiêu diệt?

Trên đường trốn chạy, Lê Quốc Tuấn đã đẩy 2 xe máy xuống kênh trước khi vào ngôi nhà hoang ẩn nấp và bị tiêu diệt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Di Lâm ([Tên nguồn])
Bắn chết người ở Củ Chi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN