Thanh niên chém cả gia đình chủ quán tạp hóa vì không chịu bán rượu

Không mua được rượu đối tượng Dịp cay cú lấy dao đến chém cả gia đình nhà bà chủ tiệm tạp hóa.

Đối tượng Dịp tại cơ quan công an.

Đối tượng Dịp tại cơ quan công an.

Ngày 10/3, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Đinh Dịp (SN 2000, trú tại làng Mèo, xã Đak Pling, huyện Kông Chro) 18 năm tù giam về tội Giết người. 

Ngày 4/8/2019, Dịp ngồi uống rượu cùng ông Đinh Hùng và một số người khác tại nhà bà Đinh Thị Nhơn ở cùng làng Mèo.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Dịp đến nhà bà Nguyễn Thị An Kh. ở cùng làng để mua thêm rượu nhưng bà Kh. không bán.

Khoảng 1h sáng 5/8/2019, Dịp bực tức việc bà Kh. không bán rượu cho mình, nên lấy con dao chặt củi của gia đình ông Hùng đến quán nhà bà Kh. để trả thù.

Tại đây, bà Kh. vừa mở cửa ra thì đối tượng chém nhiều nhát vào đầu bà. Ông H. là chồng bà Kh. lao vào can ngăn cũng bị Dịp chém 4-5 nhát vào đầu.

Cháu Trần Bảo V. (SN 2003) và cháu Trần Bảo H. (SN 2005) là con bà Kh. chạy ra, cũng bị Dịp chém gây thương tích. 

Nguồn: [Link nguồn]

Đi ăn đêm, nam thanh niên bị truy sát

Mâu thuẫn trong lúc đi ăn đêm, anh H. (trú TP Vinh, Nghệ An) đã bất ngờ bị một đối tượng cầm dao, kéo đâm gục tại chỗ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Nam ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN