Tên trộm mê tiền đô, bị bắt khi chở vợ đi làm đẹp

Sự kiện: Tin pháp luật

Ngày 29-11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa bắt giữ Võ Thành Bảo Nhân (1997, trú tổ 89, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) vì hành vi trộm cắp nhiều tài sản có giá trị của người nước ngoài.

Nhân khai nhận tại cơ quan công an.

Nhân khai nhận tại cơ quan công an.

Trước đó, phòng CSHS nhận tin báo tại ngôi nhà lô 01 đường Trần Trọng Khiêm, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn xảy ra vụ trộm cắp tài sản, bị hại là tên là CHAO JUNYAN (1992, quốc tịch Trung Quốc). Tài sản bị mất cắp gồm 1 ĐTDĐ hiệu Xiaomi màu trắng, 100 đô la Mỹ, 2 tờ tiền Hồng Kông và 6 triệu tiền VNĐ.

Thiếu tá Trần Ngọc Thành, Đội trưởng Phòng CSHS cho biết, sau khi nhận tin báo, khám nghiệm hiện trường, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, CSHS nhanh chóng xác minh thủ phạm gây ra vụ trộm là Võ Thành Bảo Nhân. Nhân không có nghề nghiệp ổn định, làm thêm cho xưởng đá hộc xây dựng gia đình bên vợ, nhưng mấy tháng nay dịch bệnh, công việc không có, nhưng Nhân vẫn rủng rỉnh tiền tiêu xài. Nhân có tiền án về tội trộm cắp tài sản của người nước ngoài vào năm 2015 và ngày 26-3-2021 Nhân bị Toà án nhân dân TP tuyên phạt mức án 6 tháng tù cũng về tội “trộm cắp tài sản” nhưng đang trong thời gian chờ chấp hành án.

Khám xét nơi ở của đối tượng.

Khám xét nơi ở của đối tượng.

Sau khi xác định đối tượng gây án, nhất cử nhất động của Nhân đều trong “tầm ngắm” của các trinh sát. Vào chiều 28-11, khi Nhân chở vợ đi làm đẹp trên đường Hồ Hán Thương, quận Sơn Trà, nhận thấy thời cơ, điều kiện phù hợp, Phòng CSHS đã triển khai lực lượng bắt đối tượng.

Tại cơ quan công an, Nhân khai rạng sáng ngày 27-11 điều khiển xe máy đi từ xưởng của gia đình đến khu vực quận Ngũ Hành Sơn để tìm nhà sơ hở thì đột nhập trộm cắp. Đến nhà chị CHAO JUNYAN phát hiện nhà vệ sinh của ngôi nhà không đóng cửa nên Nhân trèo vào đột nhập qua cửa phòng vệ sinh lên phòng ngủ tầng 2 lục lọi lấy đi số tài sản nói trên. Sau đó, Nhân đem bán chiếc điện thoại Xiaomi lấy 10 triệu đồng, đến một tiệm vàng gần chợ Mân Thái bán 2 tờ tiền HK được 600 ngàn đồng. Cộng dồn hết tài sản bán được và số tiền VNĐ còn lại, Nhân đem đổi thành 5 tờ tiền mệnh giá 100 USD (11 triệu 500 ngàn đồng).

Đối tượng Nhân

Đối tượng Nhân

Ngoài vụ này, Nhân khai nhận từ đầu tháng 11 đến nay, cũng cùng thủ đoạn đột nhập gây ra thêm 4 vụ trộm cắp khác trên địa bàn phường Mỹ An, Khuê Mỹ với tổng tài sản trộm cắp được khoảng 60 triệu đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhóm trộm chuyên hành động lúc trời mưa sa lưới

Ngày 26-11, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) vừa bắt khẩn cấp Huỳnh Nhanh (SN 1994), Nguyễn Bảo Sinh (SN 2001, cùng ngụ TP.Quy Nhơn),...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Quỳnh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN