Táo tợn hàng loạt vụ dùng súng, dao, bình xịt hơi cay... để cướp ngân hàng

Sự kiện: Tin nóng

Thời gian vừa qua, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ cướp táo tợn, mục đích các đối tượng thường nhắm tới các ngân hàng. Các đối tượng trong các vụ cướp này thường dùng vũ khí nóng như dao, súng, hơi cay để khống chế con tin nhằm chiếm đoạt tài sản, điển hình như vụ cướp xảy ra tại Vũ Thư, Thái Bình.

Táo tợn hàng loạt vụ dùng súng, dao, bình xịt hơi cay... để cướp ngân hàng - 1

Chi nhánh một ngân hàng ở Thái Bình bị cướp gần 200 triệu đồng. Ảnh: D.V

Dùng dao quắm, hơi cay gây án

Cụ thể khoảng 10h ngày 23/1 đã xảy ra vụ cướp tại một chi nhánh ngân hàng ở Vũ Thư, Thái Bình. Cụ thể, đối tượng xông vào phòng giao dịch ngân hàng, dùng dao quắm đe dọa, uy hiếp bảo vệ và cán bộ nhân viên ngân hàng, đồng thời xịt hơi cay rồi vơ tiền tẩu thoát khiến một số cán bộ phòng giao dịch bị bỏng giác mạc nhưng đã được sơ cứu kịp thời.

Sau khi xảy ra vụ cướp táo tợn, lực lượng Công an huyện Vũ Thư cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình đã nhanh chóng có mặt bảo vệ, phong tỏa hiện trường. Cơ quan chức năng đã thu giữ, niêm phong các tang vật chứng có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Sau khi xảy ra vụ cướp, phòng giao dịch này tạm thời đóng cửa, dừng mọi hoạt động giao dịch để cơ quan chức năng tiến hành vào cuộc điều tra làm rõ.

Lãnh đạo Công an huyện Vũ Thư, Thái Bình cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình khẩn trương truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Dùng vật giống súng khống chế con tin

Trước đó, ngày 13/9 đã xảy ra vụ cướp gần 1 tỷ đồng của một chi nhánh ngân hàng tại huyện Châu Thành (Tiền Giang) gây chấn động dư luận.

Cụ thể, khoảng 16h25 ngày 13/9, trong lúc nhân viên Phòng giao dịch chuẩn bị đóng cửa thì một người đàn ông xông vào, dùng vật giống như súng khống chế các nhân viên, bắt đưa tiền. Thời điểm này tại phòng giao dịch có 2 nữ nhân viên, 1 bảo vệ và 2 khách hàng.

Sau khi cướp tiền, nghi phạm cướp ngân hàng ung dung ra đường tẩu thoát về hướng TP HCM. Camera an ninh của ngân hàng ghi lại hình ảnh nghi phạm cướp ngân hàng đội nón, mặc áo khoác, đeo túi xách từ ngoài đường bước vào. Nhân viên bảo vệ tới mở cửa kính liền bị khống chế. Nghi phạm quăng ra cái túi màu đỏ yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào.

Đến ngày 16/9, nghi phạm Châu Cường (36 tuổi) bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP HCM.

Dùng súng cướp 4,5 tỷ đồng

Chỉ vài ngày trước đó, khoảng 10h19 ngày 5/9, xảy ra vụ cướp tài sản tại một Phòng giao dịch Ngân hàng trên đường 2 Tháng 4 (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa). Số tiền bị các nghi phạm cướp tại đây lên đến 4,5 tỷ đồng, gồm 9 cọc tiền loại mệnh giá 500.000 đồng. 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng ngắn tự tạo, 2 viên đạn chưa nổ và 1 vỏ đạn.

Với sự vào cuộc tích cực của các đơn vị chức năng và quần chúng nhân dân cung cấp các manh mối, lực lượng điều tra đã bắt giữ được 2 nghi phạm gồm: Trần Hoàng Nhật Hùng (36 tuổi) và Đàm Minh Quang (30 tuổi), cùng trú tại phường Ninh Hiệp, TX Ninh Hòa.

Sử dụng biển số giả, găng tay để xóa dấu vết

Chiều 30/3, Nguyễn Trường Khải (SN 1983, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Ngọc Khuê (SN 1987, ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Đào Ngọc Nam (SN 1990, ngụ quận Bình Tân) bàn bạc cướp ngân hàng trên đường Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP HCM .

Sau khi rảo quanh, Khải và Khuê thống nhất thực hiện vụ cướp nên mua một số công cụ để cướp ngân hàng như: balo, áo khoác, giày, găng tay. Khải còn nhờ Nam tìm 1 BKS giả thay vào xe gắn máy hiệu Exciter để dùng làm phương tiện gây án. Nam đồng ý và mang chiếc xe về tiệm của Nam để thay BKS giả vào.

Đến sáng 31/3, cả 3 gặp nhau tại chân cầu Bình Thuận. Nam dùng bình sơn đen phun lên BKS giả, giao xe lại cho Khuê điều khiển, Khải và Khuê trang bị trang phục rồi lấy xe máy trên đi. Lúc này, Khuê đưa cho Khải 1 khẩu súng K54, loại bắn đạn bi để thủ sẵn trong người. Ngày 5/4, qua nhiều ngày truy xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, công an đã bắt giữ nhanh chóng nhóm cướp.

Dùng bom giả đi cướp

Khoảng 15h ngày 26/1, tại phòng giao dịch ngân hàng trên đường Lê Lợi, TP Bắc Giang (Bắc Giang), 1 đối tượng mang theo bom giả vào uy hiếp cướp số tiền hơn 1 tỷ đồng. Ngay sau đó, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Đến trưa 27/1, xác định Nguyễn Đức Minh (35 tuổi), trú tại xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang là nghi phạm trong vụ án, công an đã bắt giữ Minh và thu giữ 1 khẩu súng ngắn bằng nhựa tại 1 ao nước ở thôn 3, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang cùng với 1 xe máy tại nơi tạm trú của Minh ở ngõ 164 đường Cao Kỳ Vân, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang.

Bước đầu, Minh khai do nợ nần nên đi cướp ngân hàng. Sau khi cướp được tiền. đối tượng giấu 560 triệu đồng ở khu vườn tại nhà bố mẹ vợ ở xã Phi Mô, huyện Lạng Giang và hơn 320 triệu đồng trên ô tô, số còn lại mang đi trả nợ, tiêu xài.

Hai kẻ bịt mặt cướp ngân hàng ở Thái Bình, chém người truy đuổi

Cướp được số tiền 210 triệu đồng, hai đối tượng bịt mặt đã tẩu thoát sau khi dùng dao chém người truy đuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Đức ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN