Tạm rút chó nghiệp vụ, thay đổi phương án truy bắt Triệu Quân Sự

Chó nghiệp vụ tạm thời rút khỏi đèo Hải Vân, lực lượng chức năng đổi phương án, mở rộng tìm kiếm phạm nhân Triệu Quân Sự ra hướng Bắc...

Các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự ra hướng Bắc đèo Hải Vân

Các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự ra hướng Bắc đèo Hải Vân

Chiều 8/6, lãnh đạo Phòng Điều tra Hình sự - Quân khu 5 cho biết, cơ quan chức năng đã mở rộng hướng điều tra, truy bắt tên tội phạm nguy hiểm Triệu Quân Sự (phạm nhân trốn khỏi Trại giam T10) ra phía Bắc đèo Hải Vân.

Cơ quan điều tra đã nhận định, những ngày qua, buổi tối có trăng sáng, địa hình hiểm trở, Sự là người quen sống ở rừng nên có thể đã trốn khỏi khu vực rừng phía Nam đèo Hải Vân.

Chiều cùng ngày, đại diện BCH Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết, hiện tại chó nghiệp vụ tạm thời được rút về. Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai, tập trung vây ráp tại đèo Hải Vân, mở rộng tìm kiếm ra địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế. Đến chiều nay, vẫn chưa có phát hiện dấu vết Triệu Quân Sự.

Theo Đại tá Trần Mưu - Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đến chiều 8/6, cơ quan điều tra vẫn chưa thu nhận được manh mối mới về phạm nhân Triệu Quân Sự. Các chòi rẫy ở núi Hải Vân chưa có gì bất thường. Hiện các trinh sát của Cục điều tra Bộ Quốc phòng đang có mặt ở đèo Hải Vân vào cuộc truy bắt phạm nhân này, Công an TP Đà Nẵng là đơn vị hỗ trợ.

Trước đó, chiều tối 7/6, lực lượng của Cục Điều tra - Bộ Quốc phòng đã vào đến Đà Nẵng. Từ sáng nay (8/6), lực lượng đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Quân khu 5, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, Công an TP Đà Nẵng truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự.

Đến nay, sau 4 ngày tìm kiếm, ngoài chiếc xe máy mà phạm nhân Sự bỏ lại trên đường đèo để tẩu thoát trong quá trình bị truy đuổi, tung tích của tên phạm nhân nguy hiểm này vẫn chưa xác định.

Như đã đưa tin, phạm nhân Triệu Quân Sự (SN 1991, trú huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đang thụ án tù chung thân tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung (Trại giam T10, thuộc Quân khu 5, đóng trên địa bàn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về tội: Giết người, cướp tài sản, đào ngũ, trốn khỏi nơi giam giữ.

Ngày 3/6, phạm nhân trốn khỏi Trại tạm giam T10. Đây cũng là lần thứ 2 phạm nhân này vượt ngục.

Trước đó, vào 8/11/2015, phạm nhân Triệu Quân Sự cùng một phạm nhân khác đang thụ án tại trại giam T10, đã cắt song sắt phòng giam để bỏ trốn. Các phạm nhân bị bắt sau 1 tháng trốn trại.

Nguồn: [Link nguồn]

Thực hư thông tin Triệu Quân Sự nhảy tàu hỏa trốn khỏi đèo Hải Vân

Quá trình truy bắt, lực lượng chức năng chưa thu thập được tài liệu chứng minh Triệu Quân Sự trốn thoát khỏi đèo Hải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vĩnh Nhân ([Tên nguồn])
Truy bắt Triệu Quân Sự vượt ngục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN