Thực hư thông tin Triệu Quân Sự nhảy tàu hỏa trốn khỏi đèo Hải Vân

Quá trình truy bắt, lực lượng chức năng chưa thu thập được tài liệu chứng minh Triệu Quân Sự trốn thoát khỏi đèo Hải Vân bằng cách nhảy tàu hoả.

Triệu Quân Sự, phạm nhân trốn trại đặc biệt nguy hiểm.

Triệu Quân Sự, phạm nhân trốn trại đặc biệt nguy hiểm.

Liên quan đến vụ truy bắt phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự, ngày 8/6, trao đổi với PV, một lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp với Công an TP.Đà Nẵng và các đơn vị nghiệp vụ của quân đội truy bắt Triệu Quân Sự (SN 1991, quê tỉnh Thái Nguyên), phạm nhân trốn trại giam đặc biệt nguy hiểm.

Theo vị lãnh đạo này, đến 15h30 chiều cùng ngày, lực lượng chức năng chưa bắt giữ được Sự, công tác truy bắt vẫn đang được thực hiện.

Nói về thông tin Triệu Quân Sự đã trốn khỏi khu vực đèo Hải Vân bằng cách nhảy "chui" lên tàu hoả, vị lãnh đạo Cục C02 cho hay, quá trình truy bắt, lực lượng chức năng chưa thu thập được tài liệu chứng minh Triệu Quân Sự trốn thoát khỏi đèo Hải Vân bằng đường sắt.

"Hiện nay, chúng tôi vẫn đang tiếp tục triển khai các phương án nghiệp vụ để truy bắt đối tượng cùng với lực lượng quân đội. Về các biện pháp cụ thể, chúng tôi sẽ thông tin tới báo chí khi Sự sa lưới", vị lãnh đạo Cục C02 thông tin.

Lực lượng chức năng băng rừng tìm dấu vết của Triệu Quân Sự.

Lực lượng chức năng băng rừng tìm dấu vết của Triệu Quân Sự.

Trước đó, Lực lượng chức năng đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc công an và quân đội bao vây, truy bắt Triệu Quân Sự nhiều ngày tại khu vực đèo Hải Vân. Ngoài nhân lực, chó nghiệp vụ và máy bay không người lái (flycam) cũng đã được triển khai trong cuộc truy bắt phạm nhân đặc biệt nguy hiểm này.

Triệu Quân Sự là đối tượng bị Trại giam quân sự khu vực miền Trung – Quân khu V (T10) ra quyết định truy nã phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ.

Trước khi vượt ngục, Sự đang thi hành án chung thân do các tội danh giết người, cướp tài sản, đào ngũ, trốn khỏi nơi giam, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Triệu Quân Sự là binh nhì, chiến sĩ đại đội 1, tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu I trước khi phạm tội.

Cũng theo quyết định truy nã, khoảng 14h20 ngày 3/6, Triệu Quân Sự đã leo qua tường rào khu bảo vệ trại giam để bỏ trốn. Đối tượng cao khoảng 160cm, màu da ngăm đen, sống mũi thẳng.

Cơ quan chức năng thông báo ai thấy Sự ở đâu thì báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc đơn vị T10 qua số điện thoại 0336840486 hoặc 0384121710.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ Quốc phòng vào cuộc truy bắt phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự

Cục Điều tra của Bộ Quốc phòng tăng cường lực lượng tiếp tục triển khai các phương án truy bắt phạm nhân vượt ngục...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Truy bắt Triệu Quân Sự vượt ngục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN