Tạm giữ đối tượng gây ra cái chết cho quản lý quán bê thui

Sự kiện: Tin ngắn

Người gây ra cái chết cho quản lý quán bê thui Trung Anh 2 ở Đà Nẵng là em rể chủ quán.

Chiều 5-5, đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị đang tạm giữ đối tượng Mang Hải (SN 1985, quê quán tại tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông T.P.Đ (SN 1973, ngụ quận Cẩm Lệ), là quản lý của quán bê thui Trung Anh 2 (đường Lê Đại Hành, phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ), còn Mang Hải là em rể của chủ quán bê thui Trung Anh 2.

Tạm giữ đối tượng gây ra cái chết cho quản lý quán bê thui - 1

Quán bê thui Trung Anh 2

Vào khoảng 19 giờ tối 2-5, giữa ông Đ. và Hải xảy ra mâu thuẫn và có lời qua tiếng lại bên trong quán bê thui. Sau đó, hai bên lao vào ẩu đả trong phòng ngủ của nhân viên tại quán. Sau cuộc ẩu đả, Hải bỏ đi ra ngoài.

Một lát sau, các nhân viên phục vụ tại đây phát hiện ông Đ. nằm thoi thóp bên vũng máu và tử vong sau đó. Do được người thân khuyên bảo nên đến ngày 5-5, Hải đã đến cơ quan công an để đầu thú.

Trước đó, như Báo Người Lao động đã đưa tin, vào khoảng 19 giờ tối 2-5, các nhân viên đang làm việc tại quán bê thui Trung Anh 2, bất ngờ phát hiện ông Đ. là quản lý nằm  thoi thóp bên vũng máu và tử vong sau đó bên trong phòng của nhân viên.

Đôi dép lạ ”vạch mặt” gã trai nấp trong buồng của nữ chủ quán cà phê

Thấy đôi dép lạ ngoài cửa, chủ quán cà phê kêu người đến kiểm tra thì phát hiện thanh niên lạ mặt đang nấp trong buồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo V. Quyên (Người lao động)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN