Nóng trong tuần: Hotgirl tổ chức sextour và tú ông Kiều Đại Dũ lần lượt lĩnh án

Sự kiện: Nóng nhất tuần

Môi giới á hậu bán dâm nghìn đô, "tú ông" Kiều Đại Dũ lĩnh 5 năm tù​​​​​​​; Thực nghiệm hiện trường vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên... là những tin nóng nhất trong tuần.

Chân dung "hotgirl" người Nga tổ chức sextour ở Việt Nam

Ngày 15/7, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Prokoffva Elena (SN 1991, quốc tịch Nga) 3 năm tù giam về tội "Môi giới mại dâm". Ngoài ra, HĐXX buộc bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ việc làm phạm pháp.

Bị cáo Prokoffva Elena (áo hồng) lãnh 3 năm tù giam về tội "Môi giới mại dâm"

Bị cáo Prokoffva Elena (áo hồng) lãnh 3 năm tù giam về tội "Môi giới mại dâm"

Theo cáo trạng, trưa 22/1, Công an TP HCM bắt quả tang 3 cô gái (2 người quốc tịch Ukraine, 1 người quốc tịch Nga) đang có hành vi bán dâm cho 3 người đàn ông Việt Nam ở khách sạn tại quận 1 (TP HCM).

Cơ quan công an xác định năm 2015, Prokoffva Elena nhập cảnh vào Việt Nam để đi du lịch. Ở Việt Nam, Prokoffva Elena phát hiện nhiều người Việt lẫn người nước ngoài có nhu cầu mua dâm. Vì vậy, Prokoffva Elena nảy sinh ý định tổ chức đường dây mại dâm cao cấp.

Sau đó, Prokoffva Elena liên hệ, dụ dỗ nhiều cô gái ở Nga hay Ukraina để xuất ngoại kiếm tiền bằng việc bán thân. Prokoffva Elena trả tiền mua vé máy bay, đi lại và lưu trú khi những cô gái này khi sang Việt Nam. Khoảng 5-10 cô gái trẻ đã đồng ý sang Việt Nam làm việc cho "tú bà" người Nga này.

Đối tượng khách hàng Prokoffva Elena nhắm tới chủ yếu là những người quen trong những lần đi du lịch ở Việt Nam. Bên cạnh đó, Prokoffva Elena còn mở rộng "thị trường" bằng cách trực tiếp tìm kiếm trên facebook, Zalo, Instagram… Prokoffva Elena đăng hình ảnh "chân dài" lên mạng rồi chào giá.

Đặc biệt, ngoài việc "đi khách" theo giờ, các cô gái trong đường dây mại dâm do "tú bà" này cầm đầu còn đi sextour tại các điểm du lịch ở Việt Nam. Tiền mua dâm các "chân dài" sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân của Prokoffva Elena.

Môi giới á hậu bán dâm nghìn đô, "tú ông"  Kiều Đại Dũ lĩnh 5 năm tù​​​​​​​

Trưa 15/7, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Kiều Đại Dũ (SN1996, quê Bình Định, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) 5 năm tù về tội Môi giới mại dâm.

"Tú ông" Kiều Đại Dũ tại tòa khai giá bán dâm 1 lần của người không nổi tiếng là 3 triệu đồng. Ảnh: Tân Châu.

"Tú ông" Kiều Đại Dũ tại tòa khai giá bán dâm 1 lần của người không nổi tiếng là 3 triệu đồng. Ảnh: Tân Châu.

Tại phiên tòa này, "tú ông" Kiều Đại Dũ trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), giá bán dâm của Á hậu N.T.D cao vì là người nổi tiếng. Trong khi người không "tiếng tăm" thì thời điểm 2018 giá bán dâm chỉ khoảng 3 triệu đồng.

Trong vụ án, Kiều Đại Dũ môi giới Á hậu N.T.D và thu của khách 7.000 USD, như vậy giá bán dâm của D cao gấp 53 lần người "không nổi tiếng" khác.

Đáng lưu ý là tại phiên tòa, bị cáo Dũ trình bày do nhận thức hạn chế nên vi phạm pháp luật. Bị cáo ăn năn hối cải và xin pháp luật khoan hồng để sớm trở về hòa nhập với xã hội, chăm lo cho cha mẹ già đang bệnh tật. Bị cáo trình bày là đã nộp lại tiền hưởng lợi từ việc môi giới.

Đại diện VKS giữ công tố tại tòa đề nghị phạt Kiều Đại Dũ 5-6 năm tù. Bị cáo và luật sư xin HĐXX tuyên phạt bị cáo dưới 3 năm tù.

Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Kiều Đại Dũ 5 năm tù về tội “Môi giới mại dâm”. Theo HĐXX, Kiều Đại Dũ có nhiều lần môi giới bán dâm, hưởng lợi 19 triệu đồng, hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, phải có mức án nghiêm mới đủ răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Ngoài án tù, Tòa cũng tuyên xung công quỹ 3.400 USD và 19 triệu đồng thu được là tiền thu lợi bất chính. Kiến nghị Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra những người liên quan, nhằm làm rõ vai trò giúp sức, giới thiệu các cô gái cho Dũ môi giới bán dâm.

Thực nghiệm hiện trường vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Thực nghiệm hiện trường hành vi sát hại, hiếp dâm nữ sinh Cao Mỹ Duyên

Thực nghiệm hiện trường hành vi sát hại, hiếp dâm nữ sinh Cao Mỹ Duyên

Từ ngày 16/7 tới 18/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án sát hại nữ sinh “ship” gà Cao Mỹ Duyên (SN 1997, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) rúng động dư luận xảy ra tại huyện Điện Biên hồi tháng 2 vừa qua.

Quá trình thực nghiệm hiện trường điều tra dựa theo các tình tiết, diễn tiến hành vi phạm tội mà các đối tượng đã khai báo. Khu vực thực nghiệm hiện trường được tiến hành từ khu vực chợ C13 đến nhà ở của đối tượng Bùi Văn Công tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, nơi được xác định là hiện trường chính của vụ án.

Việc thực nghiệm hiện trường nhằm kiểm tra, đánh giá chứng cứ, lời khai của các bị can và các tình tiết của vụ án, đảm bảo khách quan, đúng người, đúng tội, đúng bản chất của vụ việc.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ tất cả 9 nghi can liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên.

Các đối tượng gồm Bùi Kim Thu cùng chồng là Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm (SN 1972) và anh trai Phạm Văn Dũng (SN 1972), Lường Văn Lả (SN 1991, cùng trú xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Cầm Văn Chương (SN 1974), Lường Văn Hùng (SN 1991, cùng trú xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) và Vương Văn Hùng (SN 1984, trú phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ) và Vì Văn Toán (SN 1981, ở Điện Biên).

Bị la mắng ham chơi game, đôi nam nữ tuổi teen sát hại cô ruột

Ngày 18/7, anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1989, trú huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) là con rể của bà Lưu Thị Thu (SN 1968), tới phòng trọ của bà Thu thì phát hiện bà Thu nằm dưới sàn nhà, trên cổ có nhiều vết thương, xung quanh có nhiều máu.

Đối tượng Lưu Minh Nhị

Đối tượng Lưu Minh Nhị

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông xác định đối tượng Lưu Minh Nhị (SN 2001, trú ấp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) là cháu của nạn nhân và Nguyễn Thị Mỹ Châu (SN 2004, trú ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) là nghi can chính trong vụ án mạng. 

Ngày 19/7, công an đã phát hiện 2 nghi can Nhị và Châu đang xuất hiện tại một quán internet ở Đồng Nai.

Tại cơ quan công an, Lưu Minh Nhị khai nhận là cháu ruột của bà Thu và hiện đang sống cùng nạn nhân tại phòng trọ thuộc khu phố Bình Đáng. Tối 17/7/2019, sau khi đi chơi về phòng trọ, Nhị bị bà Thu là mắng vì ham chơi game không lo làm ăn. Bực tức vì bị cô la mắng, Nhị nảy sinh ý định giết bà Thu. 

Trộm đột nhập biệt thự ca sĩ Nhật Kim Anh, phá banh 2 két sắt lấy 5 tỉ đồng

Ca sĩ Nhật Kim Anh trình báo mất 5 tỉ đồng

Ca sĩ Nhật Kim Anh trình báo mất 5 tỉ đồng

Tối 14/7, bà Đỗ Thị Kim Huê (SN 1985, ngụ đường Nguyễn Tri Phương, quận 5, TP HCM) tức ca sĩ Nhật Kim Anh đến công an trình báo bị trộm đột nhập vào biệt thự ở ấp 4A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Ca sĩ Nhật Kim Anh khai rằng két sắt ở phòng ngủ bị cạy phá, mất số tài sản tổng trị giá khoảng 5 tỉ đồng, gồm: 100 lượng vàng SJC, 500 triệu đồng tiền mặt và ngoại tệ, 1 nhẫn đính kim cương trị giá 1 tỉ đồng.

Hiện chưa rõ nhân thân đối tượng nhưng qua trích xuất camera, Công an huyện Bình Chánh nhận định đối tượng dùng xà ben cạy két sắt.

Trên trang Facebook cá nhân, Nhật Kim Anh nhờ cộng đồng mạng truy tìm kẻ trộm. Nữ ca sĩ cho biết đây là số tài sản dành dụm 10 năm qua.

Nóng trong tuần: Người đàn ông ăn đòn vì tay ”lỡ” vồ trúng cô gái

Người đàn ông bị đánh nhừ tử vì bị hai cô gái tố vồ trúng người; Nữ sinh 19 tuổi bị sát bạn trai sát hại trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Vũ ([Tên nguồn])
Nóng nhất tuần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN