Nóng trong tuần: Phúc XO bị bắt, lộ bí mật đeo vàng giả suốt nhiều năm

Sự kiện: Nóng nhất tuần

Phúc XO – “Đại gia” đeo vàng giả đầy người bị bắt vì ma túy; Thông tin mới về đối tượng Vì Văn Toán trong vụ án nữ sinh ship gà… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Phúc XO – “Đại gia” đeo vàng giả đầy người  bị bắt vì ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã gia hạn tạm giữ lần 1 đối với 13 đối tượng, trong đó có Trần Ngọc Phúc (tức Phúc XO, 36 tuổi, ngụ Hóc Môn-chủ quán karaoke XO Pharaon trên đường Trường Chinh, quận 12).

Trước đó, Phúc cùng một số nhân viên đã bị bắt để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Trong khi Trần Ngọc Tài (24 tuổi, em ruột Phúc) bị bắt về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nóng trong tuần: Phúc XO bị bắt, lộ bí mật đeo vàng giả suốt nhiều năm - 1

Anh em Trần Ngọc Phúc và Trần Ngọc Tài

Bước đầu, Phúc XO thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên tạo điều kiện cho khách đến hát karaoke được phép mang ma túy vào sử dụng và cung cấp cho khách các dụng cụ sử dụng ma túy.

Phúc XO nổi tiếng trên MXH do sở hữu dàn môtô có biển số tứ quý, lái ôtô sang mạ vàng, đeo dây chuyền và nhẫn màu vàng khổng lồ.

Tuy nhiên, làm việc với công an, Phúc cho biết những trang sức “khủng” đeo trên người chỉ là đồ giả. Dàn mô tô biển số tứ quý đều đứng tên người khác. Ngay cả chiếc ô tô mạ vàng Phúc cũng thuê. Phúc cho biết muốn được mọi người chú ý để tạo thuận lợi cho việc kinh doanh.

Bước đầu, cơ quan công an xác định những xe mang biển tứ quý trên đều bị cà số khung, số sườn nên chưa thể xác định được chủ nhân.

Thông tin mới về đối tượng Vì Văn Toán trong vụ án nữ sinh ship gà

Sáng 8/4, đại tá Tráng A Tủa – Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết cho biết, vụ án nữ sinh ship gà bị stas hại tiếp tục phát sinh nhiều tính tiết phức tạp mới nên các lực lượng đang làm rõ và xác minh. Một số đối tượng khai nhận, được Vì Văn Toán thuê bắt giữ nữ sinh C.T.M.D. để tạo áp lực buộc mẹ nữ sinh này phải trả một khoản tiền nợ.

Nóng trong tuần: Phúc XO bị bắt, lộ bí mật đeo vàng giả suốt nhiều năm - 2

Đối tượng Vì Văn Toán được xác định là kẻ chủ mưu trong vụ án sát hại nữ sinh C.T.M.D. Tuy nhiên đến nay, Toán vẫn rất ngoan cố, khai nhận nhỏ giọt và không nhận mình là chủ mưu.

Trước đó, VKSND tỉnh Điện Biên đã khởi tố Vì Văn Toán (SN 1981, huyện Điện Biên) để điều tra về 2 tội danh Giết người và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Theo đại tá Tủa, căn cứ vào những lời khai của các đối tượng trước đó và các mối liên hệ khác, có thể xác định Vì Văn Toán là chủ mưu trong vụ án này.

Trao đổi với PV, bà Trần Thị Thu Hiền (mẹ nữ sinh C.T.M.D.) khẳng định: “Tôi không có mối quan hệ gì với bọn chúng. Nó (Vì Văn Toán-PV) mới ra tù, lấy đâu ra tiền cho tôi vay 300 triệu. Tôi còn cho người ta vay rất nhiều tiền, chứ không có chuyện tôi vay nó 300 triệu”.

Cũng theo bà Hiền, Toán không “đủ tuổi” là kẻ chủ mưu. Bà Hiền tin rằng kẻ cầm đầu của đường dây tội ác chưa bị bắt.

Bắt giữ Trần Đình Sang

Sáng 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Đình Sang (SN 1980, trú tại phường Minh Tân, TP.Yên Bái) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Nóng trong tuần: Phúc XO bị bắt, lộ bí mật đeo vàng giả suốt nhiều năm - 3

Trần Đình Sang

Theo thông tin ban đầu, tối 23/3, tổ tuần tra của Phòng CSCĐ Công an tỉnh phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông nên nhắc nhở và lập biên bản.

Trong khi người vi phạm nhận ra lỗi và nghiêm chỉnh chấp hành việc xử phạt thì Trần Đình Sang đi ôtô tới, dùng điện thoại quay phim, phát trực tiếp trên mạng xã hội, đồng thời liên tục có những lời lẽ xúc phạm, khiêu khích, cản trở đối lực lượng chức năng.

Tổ tuần tra đề nghị không cản trở người thi hành công vụ, tuy nhiên, ông Sang còn dùng tay đấm một chiến sĩ.

Thấy Sang có hành động vượt quá giới hạn, tổ công tác đã khống chế, đưa Sang về công an phường để giải quyết.

Trần Đình Sang là cái tên quen thuộc với cư dân mạng khi trang "Trần Đình Sang và những người bạn" trên Facebook có khá nhiều người theo dõi. Trang này thường xuyên đăng những thông tin tiêu cực, thiếu tính xây dựng, thậm chí gây rối.

Bắt khẩn cấp "con nợ" đánh 3 người đi đòi nợ thuê bầm dập

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều đã bắt khẩn cấp Đỗ Đức Lân (SN 1974, ở xã Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh) để điều tra làm rõ các hành vi đánh bầm dập người đi đòi nợ thuê, bắt quỳ lạy xảy ra tại thôn Yên Hợp, xã Yên Thọ vào ngày 6/4.

Nóng trong tuần: Phúc XO bị bắt, lộ bí mật đeo vàng giả suốt nhiều năm - 4

“Con nợ” Đỗ Đức Lân bị bắt giữ vì đánh 3 người khác bầm dập

Trước đó, do ông Lân có nợ của một người tên Thành (ở Mạo Khê, Đông Triều) 400 triệu đồng nhưng nhiều năm nay chây ì không chịu trả. Bức xúc, ông Thành đã thuê Công ty Hưng Thịnh (trụ sở ở TP.HCM) đòi nợ.

Sáng 6/4, một nhóm gồm 5 người người tự xưng là người thuộc Công ty Hưng Thịnh đến xưởng cơ khí của ông Lân đòi tiền. Tại đây, 2 bên đã xảy ra xô xát. Vốn được đào tạo trong quân đội, lại rất giỏi võ nên ông Lân đã đánh 3 người bầm dập, 2 người chạy thoát.

Sau khi đánh bầm dập 3 người nói trên, gia đình "con nợ" còn bắt cả 3 phải nằm sấp dưới nền nhà xưởng để quay video, sau đó tung lên mạng xã hội.

Cướp Vertu giá 9.000 USD, tưởng điện thoại “cùi bắp” nên bán 500.000 đồng

Ngày 9/4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Vũ Thanh Tú (SN 1996) và Thạch Trung Phúc Hào (SN 1997) - cùng ngụ quận 1, TP.HCM - do hành vi cướp giật tài sản.

Nóng trong tuần: Phúc XO bị bắt, lộ bí mật đeo vàng giả suốt nhiều năm - 5

Hào và Tân tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, trưa 7/4, các trinh sát tuần tra phát hiện Tú có dấu hiệu khả nghi nên kiểm tra hành chính. Sau đó, Tú được đưa về Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 để làm việc.

Tú thừa nhận vào ngày 26/3, đã cùng Hào đi cướp để lấy tiền mua ma túy. Khi đến Ngã 6 Phù Đổng hai đối tượng giật giỏ xách của một người đàn ông rồi tẩu thoát.

Tú và Hào chia nhau điện thoại iPhone X, 2.000 USD, 6 triệu tiền mặt.

Đặc biệt, trong giỏ xách có chiếc điện thoại Vertu trị giá 9.000 USD. Tuy nhiên, tưởng là điện thoại “cùi” nên Hào đem bán với giá chỉ 500.000 đồng.

Nóng trong tuần: Tìm ra kẻ chủ mưu vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Tìm ra kẻ chủ mưu vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên; Đè cô gái xuống đường, nam thanh niên đâm chết nạn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Nóng nhất tuần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN