"Tú ông, tú bà" mua vé máy bay cho diễn viên "đi khách" giá 70 triệu/lần

Các diễn viên được mua vé máy bay sang nước ngoài rồi "đi khách" dưới sự điều hành của cặp vợ chồng mưu mẹo.

Nổi tiếng trên mạng, có hàng ngàn lượt người theo dõi, hàng triệu fan hâm mộ nhưng có những người không biết cư xử đúng mực, thậm chí gây ra hành động vi phạm pháp luật để rồi chuốc lấy những cái kết "đắng lòng".

Loạt bài "Những hiện tượng mạng vướng vòng lao lý" sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề này.

Các cô gái bị đưa vào đường dây mại dâm sau khi xuất ngoại. Hình minh họa

Các cô gái bị đưa vào đường dây mại dâm sau khi xuất ngoại. Hình minh họa

Sang nước ngoài "đi khách"

Năm 2018, tờ NDTV của Ấn Độ đưa tin, một cặp vợ chồng gốc Ấn Độ, sống ở Mỹ đã bị bắt vì cáo buộc điều hành một đường dây mại dâm cao cấp ở Mỹ. Chiêu trò của 2 vợ chồng này là dụ dỗ ít nhất 5 nữ diễn viên từ Tollywood (ngành công nghiệp điện ảnh ở Ấn Độ, sản xuất các bộ phim nói tiếng Telugu) và quảng cáo họ để "đi khách" tại các sự kiện diễn ra ở Mỹ. 

Đường dây mại dâm này do Kishan Modugumudi, 34 tuổi, một doanh nhân gốc Ấn Độ lên kế hoạch. Anh ta vươn lên trở thành một diễn viên trong ngành công nghiệp điện ảnh nói tiếng Telugu. Ngoài ra, Kishan cũng từng là nhà sản xuất bộ phim đình đám được nhiều người biết đến.

Theo đó, khách sẽ phải trả lên đến 3.000 USD/lần (gần 70 triệu đồng) làm "chuyện ấy". Hồ sơ truy tố 42 trang cho biết, Kishan và vợ là Chandra, 31 tuổi cũng bị cáo buộc giữ sổ ghi chép về các cô gái bao gồm nơi làm "chuyện ấy" và số tiền họ kiếm được sau mỗi lần "đi khách".

Với thị thực tạm trú, ít nhất 5 năm diễn viên buộc phải ở trong một tòa chung cư 2 tầng tồi tàn ở Chicago chờ hẹn khách. Họ gặp khách hàng trong khách sạn tại các sự kiện diễn ra ở Dallas, New Jersey, Washington (Mỹ).

Thậm chí để không bị bại lộ, Kishan đe dọa mạng sống của một trong số 5 nữ diễn viên cùng gia đình, nếu cô tiết lộ với cơ quan chức năng về sự thật những gì cô đã làm ở Mỹ. Anh ta đe dọa khi có trong tay bản sao hộ chiếu của cô với tên, địa chỉ nhà. 

Cảnh sát Mỹ đã phát hiện các sổ ghi chép trong căn hộ của Kishan Modugumudi và 70 bao cao su được chia thành 2 túi khi tiến hành khám xét. Cảnh sát đã bắt giữ vợ chồng Kishan và Chandra. Hai người này bị tạm giam từ tháng 4/2018.

Chiêu trò của "tú ông, tú bà".

Theo trang Newsminute,  vợ chồng Kishan Modugumudi làm việc tại một công ty sản xuất phim trước khi biến mất. Tuy nhiên, dường như 2 người vẫn giữ liên lạc với người đại diện cho họ ở Ấn Độ. Người này cũng là người quản lý của một nữ diễn viên nổi tiếng từng xuất hiện trong một số bộ phim tiếng Telugu.

Cặp đôi này nhắm đến các nữ diễn viên có thành công bước đầu nhưng không nhận được vai diễn lớn. Mưu đồ của 2 đối tượng này là tiếp cận các nữ diễn viên, nói với họ về những thuận lợi khi kết nối với cộng đồng những người Ấn Độ sống ở Mỹ, sau đó đưa các cô gái vào đường dây mại dâm. 

Vợ chồng Kishan mua vé máy bay và đặt phòng khách sạn cho 5 nạn nhân sau đó đưa họ đến các sự kiện nói tiếng Telugu ở Mỹ để xác định khách hàng tiềm năng. Người vợ mặc cả về giá cả với khách và gửi hình ảnh các cô gái bán dâm cho khách hàng chọn. 

Nạn nhân A. cho biết trừ Chicago, ở 3 thành phố khác tại Mỹ, cô không quan hệ với khách mà chỉ trò chuyện trong 30 phút.  Các đặc vụ được lệnh khám xét tài khoản email của Kishan Modugumudi và phát hiện lời cầu xin của nạn nhân A.. Trong đó, cô cầu xin Kishan ngừng quấy rối và đe dọa cô. "Xin đừng gọi cho tôi và đừng cố liên lạc với tôi. Bây giờ hoặc tương lai, tôi không muốn làm việc gì với anh. Nếu anh còn liên lạc với tôi, tôi sẽ khiếu nại", nạn nhân A. viết.

Ngoài việc bị truy tố 9 tội danh liên quan đến mại dâm, người vợ còn bị cáo buộc dùng thị thực giả mạo để sống ở Mỹ.

----------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những hiện tượng mạng vướng vòng lao lý vào 13h ngày 22/7/2019.

Hoa hậu xinh như mộng cùng bạn ”thác loạn” trong nhà nghỉ bình dân

Khi đang cùng bạn bè tham gia “bữa tiệc“ ma túy đá tại nhà nghỉ, một hoa hậu “tài sắc vẹn toàn” đã bị cảnh sát đột...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo NDTV, Newsminute) ([Tên nguồn])
Những hiện tượng mạng vướng vòng lao lý Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN