Nóng trong tuần: Đòi quan hệ khi say xỉn, chồng trẻ bị vợ đánh tử vong

Đòi quan hệ khi say xỉn, chồng trẻ bị vợ đánh tử vong; Huấn luyện viên thể hình bị gán ghép là nghi can "Nguyễn Văn Nghị"… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Đòi quan hệ khi say xỉn, chồng trẻ bị vợ đánh tử vong

Ngày 22/5, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã tạm giữ hình sự Trần Thị Hồng Nga (53 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, trưa 18/5, người dân phát hiện ông Nguyễn Minh Ph. (38 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) tử vong trong trạng thái không mặc quần áo trên gác trong nhà trọ ở đường 20, phường Bình Chiều, quận Thủ Đức nên trình báo công an.

Qua khám nghiệm và lấy lời khai các nhân chứng, công an xác định ông Ph. tử vong do chấn thương sọ não, nghi bị đánh chết.

Công an xác định ông Ph. thuê phòng trọ và sống chung như vợ chồng với bà Nga. Thời điểm mọi người phát hiện ông Ph. tử vong, bà vắng mặt.

Nghi phạm Trần Thị Hồng Nga . Ảnh: CA

Nghi phạm Trần Thị Hồng Nga . Ảnh: CA

Đến chiều 19/5, Nga bị bắt tại bến xe thị trấn Cái Bè (Tiền Giang) và di lý về TP.HCM để phục vụ việc điều tra.

Qua làm việc, Nga khai ông Ph. hay nhậu nhẹt. Đêm 17/5, ông say xỉn và đòi quan hệ nhưng bà từ chối, hai bên xảy ra cự cãi. Bà đã dùng cây tấn công vào vùng đầu khiến nạn nhân gục xuống.

Sau khi gây án, Nga bỏ về thị trấn Cái Bè lẩn trốn.

Huấn luyện viên thể hình bị gán ghép là nghi can "Nguyễn Văn Nghị", công an vào cuộc

Ngày 19/5, lãnh đạo Công an quận 6, TP.HCM nhận được đơn của anh Đỗ Văn Hùng (SN 1990, huấn luyện viên thể hình), tố giác nhiều tài khoản Facebook có hành vi xâm phạm hình ảnh đời tư cá nhân và vu khống anh liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải.

Hình ảnh anh Đỗ Văn Hùng bị gán ghép cho là Nguyễn Văn Nghị được chia sẻ tràn lan trên mạng

Hình ảnh anh Đỗ Văn Hùng bị gán ghép cho là Nguyễn Văn Nghị được chia sẻ tràn lan trên mạng

Anh Hùng cho biết, anh nhận tin nhắn từ bạn bè báo rằng có nhiều tài khoản Facebook lấy hình ảnh của anh rồi chú thích là Nguyễn Văn Nghị - nghi can trong vụ án 2 nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi, tỉnh Long An bị sát hại năm 2008. 

Ban đầu, anh Hùng nghĩ đó chỉ là sự nhầm lẫn và sẽ không ảnh hưởng nhiều đến đời tư cá nhân. Tuy nhiên, sau đó, những hình ảnh gia đình anh được phát tán một cách có hệ thống, thêm thắt nhiều điều khiến thông tin ngày càng nhiễu loạn, ảnh hưởng nặng nề đến các thành viên trong gia đình anh.

Sau khi nhận đơn của anh Hùng, Công an quận 6 cho biết, sẽ xác minh theo quy trình tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm của người dân. Khi có kết quả sẽ thông báo trực tiếp cho người tố cáo.

Điều dưỡng bị tố sờ nơi nhạy cảm của bé gái 15 lúc đo điện tim

Chiều tối 19/5, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Năm Căn (Cà Mau) đã xác nhận, có việc điều dưỡng tên L. của bệnh viện này bị công an mời làm việc liên quan đến tố cáo có hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. 

Nguồn tin của PV cho hay, chiều 18/5, điều dưỡng tên L. gọi nữ bệnh nhân T. vào phòng mình nói là để đo điện tim. Một lúc sau, người nhà bệnh nhân nghe tiếng thét của con gái mình nên đạp cửa vào và nhìn thấy bé T. trong tình trạng áo quần xộc xệch nên phản ứng.

Sự việc được báo đến lãnh đạo Bệnh viện và lãnh đạo Bệnh viện đã báo Công an. Tối cùng ngày và sáng hôm sau đó, điều dưỡng L. bị mời đến công an làm việc.

Theo bé T. tường thuật, điều dưỡng L. bảo cháu cởi quần áo để đo điện tim. Tuy nhiên, điều dưỡng L. đã có hành động khác lạ, sờ, mó những nơi nhạy cảm nên bé T. sợ, khóc thét lên. 

Theo người nhà, bé T. ở huyện Năm Căn, bị thương ở tay do té xe, phải bó bột và nằm điều trị ở khoa ngoại Bệnh viện đa khoa Năm Căn. Trên giấy khai sinh, T. sinh ngày 12-1-2005, tức mới 15 tuổi.

"Giang 36" và đồng bọn lãnh án tù, người thân khóc ròng

Sau 1 ngày xét xử, chiều 18/5, Tòa án Nhân dân TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) tuyên án đối với “Giang 36” và đồng bọn tội danh "Gây rối trật tự công cộng".

Clip: Giang 36 và đồng bọn lãnh án tù, người thân khóc ròng

Theo đó, Ngô Đình Giang (tức Giang 36) và Nguyễn Tấn Lương đều chịu mức phạt 4 năm tù; Nguyễn Duy Kỷ (tức Tuấn "nhóc") 7 năm tù; Mai Văn Căn (tức Tý) và Nguyễn Văn Sơn đều 2 năm 6 tháng tù.

Trước đó, vào tháng 6/2019, ông Phạm Văn Hiền vô tình ói trúng Nguyễn Tấn Lương sau khi nhậu say tại nhà hàng Lam Viên (phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa). Hai bên ẩu đả và Lương gọi điện cho "Giang 36" đến can thiệp.

Giang gọi điện thoại cho Tuấn "nhóc", Bùi Văn Thái (còn gọi là Thái "đen") cùng đến nhà hàng. Khi nhóm ông Hiền lên xe 4 chỗ ra về thì bị Lương cùng rất đông người xăm trổ do "Giang 36" điều đến chặn xe, hăm dọa.

 Vụ việc gây náo loạn khu vực đường Đặng Văn Trơn, phường Hiệp Hòa nhiều giờ liền.

Giang hồ nổ súng, hỗn chiến kinh hoàng, 2 người dân trúng đạn

Ngày 18/5, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) lấy lời khai nhóm Lê Minh Hùng (38 tuổi) cùng em trai Lê Minh Trung (35 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân) và nhiều người liên quan để điều tra vụ hỗn chiến, nổ súng trên địa bàn.

Nhóm thanh niên hỗn chiến dữ dội bằng mã tấu, liền đó nhiều tiếng súng nổ vang lên khiến hai người đi đường trúng đạn. Hình minh họa

Nhóm thanh niên hỗn chiến dữ dội bằng mã tấu, liền đó nhiều tiếng súng nổ vang lên khiến hai người đi đường trúng đạn. Hình minh họa

Trước đó, tối 15/5, Hùng đến quán karaoke Vĩnh Lộc trên đường 6B (phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân) để ăn uống, hát hò cùng nhóm 13 người bạn.

Cuộc vui quá đà, Hùng nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi với một người trong nhóm tên thường gọi là “Lịch”. Nhóm của “Lịch” và nhóm Hùng xông vào đánh nhau.

Yếu thế, Hùng gọi điện cho em trai đến tiếp viện. Biết anh trai gặp “nạn”, Trung gọi thêm 3 người khác cầm theo mã tấu tìm đến.

Trong lúc ẩu đả, nhóm Trung đã nổ nhiều phát súng khiến một người đàn ông và một phụ nữ đi đường trúng đạn vào bụng và lưng.  

Công an sau đó có mặt thì hai bên đã tẩu thoát. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 vỏ đạn (nghi của súng thể thao) và 3 mã tấu, một xe máy có túi xách đựng 2 dao dính máu cùng nhiều tang vật có liên quan.

Nguồn: [Link nguồn]

Đòi quan hệ khi say xỉn, bị vợ đánh tử vong

Sau khi nhậu, ông Ph. đòi quan hệ thì bị vợ hờ tấn công bằng gậy, tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Nguyễn (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN