NK141: Truy đuổi tên trộm xe chuyên nghiệp

Sự kiện: Nhật ký 141

Đang vi vu trên đường đi tiêu thụ chiếc xe vừa “nhảy” được, bất ngờ tên trộm gặp ngay lực lượng 141 đang cắm chốt trước khu vực bến xe Mỹ Đình. Một cuộc rượt đuổi nghẹt thở đã diễn ra…

17h ngày 21/4, tổ công tác Y2/141 – CATP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại khu vực đối diện bến xe Mỹ Đình, thuộc huyện Từ Liêm, Hà Nội, bất ngờ phát hiện một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy nhãn hiệu Wave không biển kiểm soát, lạng lách đánh võng, có nhiều dấu hiệu bất thường. Lập tức, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Không những không chấp hành hiệu lệnh, đối tượng đã vứt xe để bỏ chạy.

Trước tình thế đó, Thiếu tá CSGT Phạm Anh Tuấn, đội trưởng tổ công tác Y2/141 đã chỉ huy toàn bộ lực lượng tiến hành vây bắt đối tượng. Cuộc truy đuổi diễn ra vô cùng gay cấn. Bằng những biện pháp nghiệp vụ của mình, các chiến sĩ công an trong tổ công tác đã khống chế được đối tượng, khi đã tháo chạy được cách địa điểm vứt xe khoảng chừng 600m.

NK141: Truy đuổi tên trộm xe chuyên nghiệp - 1

Đối tượng cùng tang vật tại chốt 141

Khai thác nóng tại chỗ, tên tuổi nam thanh niên bước đầu được làm rõ là Hoàng Mạnh Cường, SN 1986, HKTT tại phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Hiện tạm trú phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đối tượng khai nhận, chiếc xe wave vừa trộm được tại ngõ 43 Kim Mã, Hà Nội trước đó lúc 14h, hiện đang trên đường mang đi tiêu thụ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện trên người đối tượng một chiếc van và nhiều dụng cụ phá khóa. Đặc biệt, đối tượng có hai chiếc chứng minh thư. Trong đó có 1 chiếc chứng minh thư mang tên Nguyễn Cao Cường, HKTT xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Điều đặc biệt, chiếc chứng minh thư này đã bị đối tượng bóc ảnh của chủ nhân và dán ảnh của mình vào thay thế. Cường khai nhận, lấy được chiếc chứng minh thư trên tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP Hà Nội.

NK141: Truy đuổi tên trộm xe chuyên nghiệp - 2

Van phá khóa và chứng minh thư giả mang tên Nguyễn Cao Cường

Tiến hành khai thác mở rộng, đối tượng khai nhận với cơ quan chức năng đây là chiếc xe máy thứ 3 mà đối tượng đã trộm được. Chiếc đầu Cường trộm ngay gần nhà, chiếc thứ 2 trộm tại một quán karaoke ở Phố Vọng, Hà Nội và chiếc xe lần này Cường chuyển địa bàn sang phố Kim Mã. Đối tượng khai báo đã từng có một tiền án về tội “ăn cắp tài sản” vào năm 2010 và mới mãn hạn tù được 2 tháng trước.

Thông tin mới nhất mà PV mới nhận được, hiện chủ nhân chiếc xe bị ăn cắp tại ngõ 43 Kim Mã, Hà Nội đã được lực lượng chức năng thông báo để đến nhận xe.

Hiện đối tượng và tang vật vụ việc đã được lực lượng 141 bàn giao lại cho Đồn công an số 1, huyện Từ Liêm tiếp tục điều tra, mở rộng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Thắng.QK (Pháp Luật Xã Hội)
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN