Nhân viên quán karaoke đâm chết khách

Trong 3 thanh niên bị nhân viên quán karaoke đâm trọng thương, 1 người đã chết tại bệnh viện.

Ngày 17/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Minh Sang (SN 1992, ngụ ở tỉnh Đồng Tháp) để điều tra hành vi “giết người”.

Trước đó, chiều 14/7, trong lúc hát karaoke tại quán Moon ở xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, nhóm thanh niên đi hát xảy ra mâu thuẫn với Lý Văn Tam (SN 1989, quê ở tỉnh An Giang, nhân viên của quán) nên đánh Tam.

Thấy Tam bị đánh, Sang đang đứng ở quầy tính tiền liền chạy vào hỗ trợ thì bị nhóm thanh niên dùng chai bia ném trúng người.

Ngay lập tức, Sang chạy ra lấy dao rồi quay trở vào đâm trọng thương Nguyễn Văn Lợi (SN 1984), Huỳnh Chí Bảo (SN 1986) và Nguyễn Văn Cường Nghĩa (SN 1986, cùng ngụ huyện Hớn Quản).

Do vết thương quá nặng nên Nghĩa đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Y. Thanh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN