Bắt quả tang quán karaoke mại dâm ở Hà Nội

Ập vào cơ sở kinh doanh có biểu hiện trá hình, lực lượng CSHS đã bắt quả tang 3 gái bán dâm đang chiều khách tới "Z".

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, lực lượng CSHS – Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội phát hiện quán karaoke Duy Khánh ở phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây có biểu hiện chứa chấp mại dâm. Sau nhiều ngày bí mật theo dõi, cơ quan công an đã bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh này và bắt quả tang 3 gái bán dâm là Nguyễn Thu H (SN 1986, ở Ba Vì, Hà Nội); Nguyễn Bích L (SN 1981, ở Ba Vì) và Hà Thị T (SN 1995, ở Tân Sơn, Phú Thọ) đang phục vụ khách trong phòng hát.

Bắt quả tang quán karaoke mại dâm ở Hà Nội - 1

Đối tượng đứng sau hoạt động chứa chấp mại dâm Phạm Thị Minh.

Cùng với việc lập biên bản bắt quả tang, Công an thị xã Sơn Tây đã tạm giữ đối tượng điều phối hoạt động mại dâm là Phạm Thị Minh (SN 1972, quản lý cửa hàng, đăng ký HKTT tại Xuân Quang, Tam Nông, Phú Thọ).

Theo khai nhận của Minh, mỗi khi khách đến hát có nhu cầu mua dâm, đối tượng này sẽ thỏa thuận giá (200 nghìn đồng/lượt) rồi điều nhân viên vào phòng “tiếp khách”. 3 gái bán dâm bị bắt quả tang được cơ sở kinh doanh này trả lương, bố trí nơi ăn ở để giúp việc trong quán karaoke và chiều khách “tới bến”.

Ngày 14/8, Công an thị xã Sơn Tây đã đưa 3 gái bán dâm vào trung tâm lưu trú Lộc Hà và tạm giữ Phạm Thị Minh để lập hồ sơ xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tùng Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN