Nhân vật bí ẩn quản lý đường dây đánh bạc 64.000 tỷ

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi bị bắt giữ, Nguyễn Ngọc Trung và Nguyễn Trọng Tuấn – 2 trong số 6 “ông trùm” tỏ ra cứng đầu, lì lợm, khai báo nhỏ giọt với cán bộ điều tra. Sự “cứng đầu” của các đối tượng kéo dài nhiều ngày đã gây khó khăn cho lực lượng phá án.

Các đối tượng bị bắt giữ liên quan đến đường dây đánh bạc “Nổ hũ”.

Các đối tượng bị bắt giữ liên quan đến đường dây đánh bạc “Nổ hũ”.

Chiêu trò quen thuộc

Trong cuộc trò chuyện với PV, Đại úy Hoàng Văn Hùng, Đội trưởng Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội (Đội 2), phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho hay: Sau khi thực hiện phương án “đồng loạt nổ súng”, tóm gọn 16 đối tượng, lực lượng phá án đã gặp rất nhiều khó khăn khi đấu tranh, lấy lời khai của các đối tượng.

“Trong số 5 đối tượng bị bắt giữ, Nguyễn Ngọc Trung (SN 1980, trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1977, trú phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) tỏ rõ sự cứng đầu trong quá trình làm việc với cán bộ điều tra. Chúng tôi vẫn đang truy bắt đối tượng N.V.T (SN 1995, trú thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội).

Cả Trung và Tuấn đều là những đối tượng cộm cán, đã có tiền án liên quan đến cờ bạc và cũng là dân cờ bạc chuyên nghiệp nên có rất nhiều chiêu trò đối phó với cơ quan công an. Chiêu trò điển hình mà 2 đối tượng sử dụng đó là im lặng, không chịu khai báo hoặc khai báo nhỏ giọt khi chúng tôi đưa ra tài liệu chứng minh hành vi phạm tội.”, Đại úy Hùng cho biết.

Nói về thủ đoạn tuyển “đệ tử”, các “ông trùm” rất tinh vi khi chỉ tuyển những “đệ tử” đã quen biết từ trước hoặc có mối quan hệ họ hàng với những người mà chúng tin tưởng. Như vậy, những “đệ tử” khi được tuyển vào làm tại 4 đại lý đều có lòng trung thành và giữ bí mật tuyệt đối. Việc sinh sống trong những căn hộ chung cư cao cấp, có riêng người giúp việc và chỉ việc “kiếm tiền” theo kiểu “việc nhẹ lương cao” đã khiến những “đệ tử” này kiên quyết theo bước các “ông trùm”.

“Ông trùm” bí ẩn

Từ lời khai của các đối tượng bị bắt giữ, các trinh phát thuộc phòng PC02 tiếp tục bắt thêm Lương Hải Đăng (SN 1994, trú xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội).

Đăng là một trong những người quản trị hệ thống của trò chơi “Nổ hũ”. Ngoài Đăng, cơ quan công an cũng đã triệu tập Nguyễn Ngọc Anh (SN 1986, trú phường Nam Đồng, quận Đống Đa), là nhân viên thiết kế đồ hoạ đến trụ sở làm việc.

Lương Hải Đăng, quản trị viên của trò chơi “Nổ hũ” tại trụ sở công an.

Lương Hải Đăng, quản trị viên của trò chơi “Nổ hũ” tại trụ sở công an.

Tại trụ sở công an, Đăng và Ngọc Anh khai nhận khoảng năm 2019 được N.T.S (SN 1984, trú quận Hoàng Mai) tuyển vào làm việc. S. trả công 25 triệu/tháng để Đăng lập trình, trả công 20 triệu/tháng để Ngọc Anh thiết kế đồ họa trò chơi “Topvip” – một trò chơi cá cược ăn tiền trên mạng.

Đến khoảng tháng 12/2019, S. chỉ đạo Đăng và Ngọc Anh chuyển đến làm việc tại một căn nhà ở đường Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân.

Cuối tháng 4/2020, Đăng được S. giao nhiệm vụ quản lý tài khoản người chơi “Nổ hũ”, thống kê doanh thu, số lượng tiền nạp – rút của các đại lý, quản trị hệ thống máy chủ, tên miền của trò chơi.

Ngoài Đăng, S. cũng chỉ đạo 1 bộ phận “Kỹ thuật” tham gia quản lý “Nổ hũ” gồm Lưu Văn Dũng, tên nick là “Hiếu” (SN 1992, trú tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội); Ngô Anh Hoàng, tên nick là “Egypt” (SN 1990, trú Cao Ngạn, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên); Công có nick là “Pika long” (trú tại Hà Đông) và một người khác có biệt danh “Kim”.

Theo các trinh sát Đội 2, cho đến thời điểm hiện tại, N.T.S được coi là mắt xích có quyền hạn cao nhất trong đường dây đánh bạc "Nổ hũ". Tuy nhiên, thời điểm lực lượng công an khám xét trụ sở làm việc tại căn nhà ở đường Hoàng Văn Thái, S. cùng bộ phận "kỹ thuật" không có mặt.

Qua khám xét căn nhà ở đường Hoàng Văn Thái, phòng PC02 đã thu giữ hơn 2000 sim điện thoại, hơn 100 thiết bị phát 3G lắp sim, 2 hệ thống gửi tin nhắn spam, hàng trăm chứng minh nhân dân – căn cước công dân và thẻ ATM các loại. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 8 cây máy tính, 1 máy tính xách tay (laptop) và nhiều tài liệu, giấy tờ phục vụ cho việc vận hành, quản lý trò chơi “Nổ hũ”.

Khai thác dữ liệu tài khoản quản trị trò chơi “Nổ hũ”, lực lượng chức năng xác định từ ngày 8 – 24/5, số lượt người chơi đạt gần 2 triệu. Tổng số tiền các con bạc tham gia cá cược là 7.879 tỷ đồng; lợi nhuận nhà cái đạt 77,7 tỷ đồng. Lượng tiền giao dịch của các đại lý cấp 1, cấp 2 mua bán với người chơi là 1.314 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra ước tính số lượng tiền giao dịch trong 1 tháng của “Nổ hũ” là 2.500 tỷ đồng.

“Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đang tiếp tục truy bắt một số đối tượng khác có liên quan đến đường dây đánh bạc qua trò chơi “Nổ hũ” và mở rộng điều tra về đường dây này. Tuy nhiên, khác với Rikvip hay các trò chơi cá cược ăn tiền khác có máy chủ đặt ở Việt Nam, “Nổ hũ” có máy chủ đặt ở nước ngoài nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn”, Đại úy Hùng thông tin.

Nguồn: [Link nguồn]

“Ông trùm” lộ diện và phương án “đồng loạt nổ súng” triệt phá ổ đánh bạc 64.000 tỷ

Qua nhiều ngày mật phục, các trinh sát đã dựng được chân dung 6 “ông trùm” đứng đầu 4 đại lý lớn của đường dây...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN