Người mẫu nude tố bị hiếp dâm muốn kiện tới cùng

Sự kiện: Tin nóng

Người mẫu nude Nguyễn Thị Kim Phượng khẳng định chắc chắn sẽ kiện tới cùng và muốn kẻ hiếp dâm phải đi tù.

Người mẫu nude tố bị hiếp dâm muốn kiện tới cùng - 1

Người mẫu nude Kim Phượng quê gốc Tiền Giang, năm nay 24 tuổi

Phóng viên: - Lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an quận 10 (TP HCM) cho biết ngày 21-5, mời người mẫu Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1994, quê Tiền Giang) đến trao đổi một số vấn đề liên quan đến đơn tố cáo bị hiếp dâm. Vậy cuộc làm việc với cơ quan Công an quận 10 đã diễn biến như thế nào?

Người mẫu Kim Phượng: - Ngày hôm nay, tôi đã lên Công an quận 10 để lấy lời khai lần thứ hai. Hôm trước là lấy lời khai lần thứ nhất.

* Công an quận 10 cho biết đã nhận được kết quả giám định pháp y của Trung tâm Pháp y TP HCM đối với người mẫu Kim Phượng. Tuy nhiên, đây là vụ án điều tra theo đơn tố cáo của bị hại nhưng đến nay, công an chỉ nhận được đơn tố cáo của Kim Phượng chứ chưa nhận được đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Vậy cho đến giờ này, Kim Phượng có muốn đưa đơn yêu cầu khởi tố vụ án hay không?

- Ngày hôm nay tôi đã chính thức gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án theo hướng dẫn của cơ quan Công an quận 10.

* Công việc của một người mẫu nude khá nhiều yếu tố nguy hiểm, mặc dù thế cũng rất nhiều cô gái trẻ làm nghề mẫu nude nhưng trước nay chưa từng có một vụ tố cáo hiếp dâm nào. K.P có nghĩ rằng bản thân đã không biết cách bảo vệ mình nên dễ dàng đi vào khách sạn với nam họa sĩ? Thậm chí, khi thấy có chiếc bao cao su trên giường, Kim Phượng cũng không giữ lại và lập tức mang nó đến cơ quan y tế để khám nghiệm và giữ được đầy đủ bằng chứng pháp lý về vụ hiếp dâm? 

- Nếu mọi người gặp phải sự việc như tôi thì có đủ bình tĩnh để nghĩ được như thế và làm được như thế hay không? Ở thời điểm đó, đầu óc tôi bấn loạn. Tôi chẳng nghĩ được gì cả, cũng chẳng biết làm thế nào cả. Đến khi người bạn tôi hỏi, và tôi chia sẻ, thì bạn ấy mới động viên tôi mạnh mẽ lên để làm những gì cần làm. Đúng là tôi chưa biết cách bảo vệ mình vì trước nay tôi nghĩ mọi việc quá đơn giản, khách book tôi đi chụp hình nude ở khách sạn là bình thường.

* Tại sao trang facebook cá nhân của Kim Phượng lại mới lập ra? Phải chăng trang này được lập ra với mục đích để công bố câu chuyện bị hiếp dâm? Từ hôm Kim Phượng công bố tai nạn bị hiếp dâm, đã có hơn 1000 người like và mấy trăm lượt chia sẻ riêng status này? Vậy phải chăng ý kiến cho rằng đây chỉ là chiêu trò hợp tác để PR cho cả đôi bên là đúng?

- Tôi là mẫu nude, không phải mẫu đi catwalk, nên tôi không cần PR tên tuổi. Mẫu nude không cần trở thành người nổi tiếng, chỉ cần post hình lên và các nhiếp ảnh gia sẽ liên lạc. Trang facebook này mới lập ra là vì trang cũ của tôi bị hack. Đây là trang facebook chỉ để làm nghệ thuật. Trên trang này, tôi kết bạn với những người làm nghệ thuật. Tiếc là tôi chưa kịp post hình nghệ thuật thì đã xảy ra sự việc nói trên. Tôi còn một trang facebook khác nữa nhưng trang đó giành cho gia đình, ở đó có kết nối với mẹ tôi nên tôi không thể post những chuyện như bị hiếp dâm được.

* Họa sĩ N.L khẳng định những tố cáo của Kim Phượng mới chỉ là một chiều, mọi vấn đề sẽ chờ cơ quan pháp luật phân xử. Kim Phượng nghĩ gì về ý kiến này? 

Người mẫu nude tố bị hiếp dâm muốn kiện tới cùng - 2

Kim Phượng xác nhận công bố tên tuổi và hình ảnh thật và theo kiện đến cùng

- Ngay ngày 4-5, khi tôi tố cáo sự việc này lên cơ quan Công an quận 10, hoạ sĩ N.L đã cho một người bạn liên lạc với tôi để đề nghị được đền bù. Nhưng tôi không đồng ý như thế. Tôi muốn tố cáo sự việc ra ánh sáng chứ không phải muốn nhận tiền đền bù. Nếu anh ta thật sự không làm gì tôi, tại sao lại phải cho người liên lạc và đề nghị như thế. Tôi biết N.L rất khôn ngoan khi cử một người bạn liên lạc với tôi chứ không phải anh ta liên lạc trực tiếp và cũng không phải luật sư. Người bạn đó cũng chỉ gọi cho tôi bằng facebook nên tôi không thể ghi âm cuộc gọi. Trong trường hợp cần thiết, anh ta sẽ chối rằng chuyện đó không có thật.

Nhưng tôi sẽ theo kiện đến cùng. Tôi muốn anh ta phải đứng trước toà, phải đi tù vì tội ác của anh ta đã gây ra. Nếu toà cấp quận không xử được, tôi sẽ kiện lên toà thành phố, thậm chí lên tất cả những cấp cao nhất, để đòi lại công lý. Tôi muốn công bố công khai câu chuyện này vì biết đâu có những nạn nhân khác nữa trước đó đã từng bị giống tôi nhưng chưa dám lên tiếng. Tôi không muốn có thêm các cô gái bị lừa.

Vùng kín Kim Phượng có tế bào nam và vết rách

Chiều 21-5, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tiếp tục lấy lời khai của Kim Phượng, đồng thời thông báo kết quả giám định pháp y. Theo đó, kết quả thể hiện trong vùng kín của Kim Phượng có tế bào nam và vết rách.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 4-5, người mẫu nude Kim Phượng đến Công an phường 10, quận 10 tố cáo họa sĩ N.L. có hành vi dùng vũ lực hiếp dâm chị tại một khách sạn.

Kim Phượng cho biết họa sĩ L. chở cô đến khách sạn vẽ "body painting". Tuy nhiên, khi đang vẽ thì anh L. đã có hành vi hiếp dâm Kim Phượng nhưng có đeo bao cao su. Sau khi được anh L. chở về nhà, Kim Phượng suy sụp tinh thần và 2 ngày sau làm đơn tố cáo.

 Ph.Dũng

Vụ người mẫu tố hoạ sĩ hiếp dâm: Có tế bào nam trên người nạn nhân

Chị Phượng - người mẫu khoả thân đã tố cáo bị hoạ sĩ N.L hiếp dâm trong khách sạn cho biết đã nhận được kết quả...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Tuệ (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN