Người giúp việc trộm tiền của Tổng Lãnh sự Ấn Độ

Sự kiện: Tin ngắn

Trộm được một lần, nữ tạp vụ ăn quen nên đã tiếp tục lục bóp trộm tiếp 1.500 USD của Tổng Lãnh sự Ấn Độ.

Ngày 1-12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phạm Thị Thu Thủy (SN 1988; quê Thừa Thiên-Huế) về tội "Trộm cắp tài sản".

Thủy là nhân viên tạp vụ bán thời gian, làm việc trong khu nhà ở của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ (quận 3, TP HCM).

Tối 17-5, Thủy dọn dẹp phòng ngủ cho bà Smita Pant (Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Việt Nam). Trong lúc làm việc, Thủy thấy 2 túi xách của bà Smita Pant nên mở ra, lục bóp, thấy nhiều đô la Mỹ nên lấy trộm.

Về nhà, Thủy kiểm tra, đếm được 695 USD. Sáng hôm sau, Thủy mang tiền ra chuộc lắc vàng đã cầm trước đó, mua thêm một lắc bạch kim và còn lại 3 triệu đồng.

Chiều hôm sau, Thủy tiếp tục làm việc và lấy 1.500 USD của bà Smita Pant tính đem giấu để khi về sẽ mang theo. Bị mất tiền, bà Smita Pant đến công an trình báo. Làm việc với công an, Thủy thừa nhận trộm 695 USD và 1.500 USD.

Nữ nhân viên cửa hàng nội thất trộm tiền của bà chủ và cái kết

Phát hiện số tiền trong két sắt “không cánh mà bay” chủ cửa hàng đến trình báo công an và không ngờ khi thủ phạm là...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN