Người đàn ông mất mạng sau câu nói "Giang hồ phải ngồi quan sát"

Mặc dù không quen biết nhưng anh Hùng vẫn cầm ly rượu sang mời nhóm thanh niên. Tuy nhiên, hai bên xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông bị chém tử vong.

Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ án mạng.

Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ án mạng.

Chiều 3/10, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất việc dẫn giải 4 đối tượng gồm: Nguyễn Chất Trưởng (32 tuổi, ngụ huyện Krông Ana); Nguyễn Xuân Quang (31 tuổi); Lương Thế Ngọc (21 tuổi), Lê Hồng Sơn (22 tuổi) cùng ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đi thực nghiệm hiện trường, làm rõ về hành vi Giết người.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 17/1, Trưởng, Quang, Ngọc, Sơn và một số người khác đến nhậu tại quán ở xã Dliêya (huyện Krông Năng).

Tại đây, anh Lộc Văn Hùng (32 tuổi, ngụ xã Dliêya) ngồi nhậu 1 mình ở bàn bên. Mặc dù không quen biết nhưng anh Hùng có cầm ly rượu sang bàn của Trưởng mời tất cả cùng uống. Thấy vậy, Trưởng cầm ly bia của mình đổi ly rượu cho anh Hùng để uống. Khi về bàn, anh Hùng nói nhỏ trong miệng: “Giang hồ phải ngồi quan sát”.

Sau đó, Trưởng thấy anh Hùng đi ra cửa quán nên rủ Phan Việt Hoàng (19 tuổi, ngụ huyện Krông Năng) ra tát vào mặt anh Hùng nhiều cái.

Bị đánh, anh Hùng bỏ chạy ra khỏi quán thì Hoàng nắm áo kéo lại nên tiếp tục đi về bàn mình ngồi uống rượu. Khoảng 10 phút sau, anh Hùng nói “Quán này kinh doanh có giấy phép không”. Nghe vậy, Sơn và Ngọc dùng gậy sắt lao vào đánh. Anh Hùng lấy 1 con dao của quán đánh lại nhưng không trúng ai nên bỏ chạy.

Lúc này Sơn, Ngọc, Quang, Trưởng cầm hung khí rượt đuổi. Trưởng còn lấy một cây rựa phát chém vào tay anh Hùng khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Tại bản kết luận pháp y, nguyên nhân anh Hùng tử vong là do vết chém ở cẳng tay làm đứt nhiều cơ, xương, động mạch quay dẫn đến sốc mất máu và suy tuần hoàn cấp không hồi phục.

Người đàn ông mất mạng vì đến quán tẩm quất hỏi mua dâm

Cơm rượu no say, hai người đàn ông chở nhau đến quán Tẩm quất thư giãn. Nào ngờ, sau câu hỏi “Ở đây có đóng gạch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN