Người đàn ông châm lửa đốt "tình địch" để trả thù

Sự kiện: Tin pháp luật

Cho rằng anh H. có quan hệ tình cảm và xúi giục chị A. phá thai, Quyền dùng xăng đốt anh H. để trả thù khiến nạn nhân bị bỏng nặng, tổn thương cơ thể 46%.

Chiều 29/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Giết người" đối với Lê Kim Quyền (SN 1983, trú phường Hương Sơ, TP. Huế).

Theo cáo trạng, Quyền và chị T.T.A. (tên nhân vật được thay đổi, SN 1985, trú phường Hương Vinh, TP. Huế) có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân. Năm 2021, chị A. có thai với Quyền rồi tự phá thai, không cho Quyền biết.

Lê Kim Quyền tại phiên tòa xét xử.

Lê Kim Quyền tại phiên tòa xét xử.

Sau nhiều lần đọc lén tin nhắn, Quyền cho rằng anh H.V. H. (SN 1981, trú phường Hương Vinh, TP. Huế) và chị A. có quan hệ tình cảm với nhau, anh H. là người xúi giục chị A. phá thai nên nảy sinh ý định dùng xăng đốt anh H. để trả thù.

Khoảng 24 giờ ngày 16/4/2023, Quyền điều khiển xe mô tô đến đường Tản Đà (phường Hương Sơ) dừng lại nhặt một túi ni lông, rút khoảng 0,5 lít xăng từ xe đổ vào túi ni lông.

Khi đến chòi giữ vịt của anh H. (tại khu vực 4, phường Hương Sơ), Quyền dừng xe, đến chỗ anh H. nằm ngủ ném bịch xăng, châm lửa gây cháy lớn.

Sau khi thực hiện hành vi, Quyền chạy trốn. Anh H. sau khi làm tắt lửa, chạy về nhà và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Sự việc khiến anh H. bị bỏng nặng, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 46%.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Quyền 8 năm tù.

Nguồn: [Link nguồn]

Trong cơn ghen mù quáng, người đàn ông ngoài 30 tuổi tính kế hãm hại cô bạn dám cướp "người mình yêu" bằng việc mua ma túy nhét vào xe máy, bánh tráng trộn, lỗ thông gió... rồi gọi điện báo Công an. Vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc vì đối tượng tạo chứng cứ ngoại phạm tinh vi. Tuy nhiên, với quyết tâm trả lại sự công bằng cho người vô tội, Công an quận Gò Vấp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM (PC04) đã bắt được đối tượng dàn dựng kịch bản cùng những kẻ mua bán "cái chết trắng".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dũng ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN