Người đàn ông cầm kiếm đuổi chém cán bộ tại chốt kiểm dịch

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi uống rượu, N.C.T. đã chửi bới, lăng mạ tổ công tác tại chốt kiểm dịch Covid-19, người này sau đó về nhà lấy kiếm tự chế rồi đuổi chém các cán bộ đang làm nhiệm vụ.

Tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, những ngày qua, các lực lượng chức năng đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 bị xử lý

Nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 bị xử lý

Từ 11 giờ 31-7 đến 11 giờ ngày 1-8, có tới 877 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bị xử phạt vi phạm hành chính. Các trường hợp này bị xử phạt 1.410.000.000 đồng (trong đó 119 trường hợp bị phạt 201.500.000 đồng vì không đeo khẩu trang; 9 trường hợp bị phạt 75.500.000 đồng vì không tạm dừng kinh doanh; 749 trường hợp bị phạt 1.130.000.000 đồng các hành vi khác).

Kết quả kiểm soát 23 chốt ra vào TP: Đã kiểm soát soát 19.072 lượt phương tiện (trong đó 89 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 18.627 lượt người qua chốt; yêu cầu 2.809 lượt phương tiện quay đầu.

Đáng chú ý, khoảng 21 giờ ngày 30-7, tại chốt kiểm dịch ở thôn Cầu (xã Ngọc Hòa, Chương Mỹ), ông N.C.T. (SN 1959, trú tại xã Ngọc Hòa) có biểu hiện say rượu, đã chửi bới, lăng mạ tổ công tác. Sau khi được người thân đưa về nhà, ông T. lấy thanh kiếm tự chế rồi ra khu vực chốt đuổi chém cán bộ trong tổ công tác (nhưng không có ai bị thương). Lực lượng chức năng sau đó đã khống chế, bắt giữ ông T. bàn giao Công an huyện Chương Mỹ xử lý.

Nguồn: [Link nguồn]

Giám đốc công an thông tin về kẻ 'thông' chốt kiểm dịch, chém công an gần lìa cánh tay

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có quyết định tạm giữ hình sự Bảo, Dũng để điều tra về hành vi giết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.H.Thanh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN