Đâm tử vong người hàng xóm vì gây ồn và bụi

Khó chịu vì tiếng ồn và bụi từ xưởng mộc nhà ông T. làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, giữa Khiêm và gia đình ông T. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn là vào khoảng 6h sáng 20-7, Đào Trí Khiêm (SN 1975, trú tại thôn Bộ Đầu, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, Hà Nội) đã dùng dao đâm vào ngực ông L.V.T (SN 1952), khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Đồn Công an Vạn Điểm đã xin ý kiến chỉ đạo lãnh đạo Công an huyện Thường Tín truy xét đối tượng theo dấu vết. Hung thủ đã bị bắt “nóng” ngay trong sáng cùng ngày khi đang lẩn trốn cách đó hơn 1km. 

Hiện, Công an huyện Thường Tín đang phối hợp với các lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ vụ án.

Chém chết hàng xóm vì nghi ngoại tình với vợ

Sau khi gây án, hung thủ trốn vào rừng cao su và gọi điện thoại cho công an xin đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiệp Bình ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN