Hai vợ chồng bị hàng xóm sát vách đâm thương vong

Sự kiện: Tin nóng

Theo thông tin ban đầu, do mẫu thuẫn trong quá trình xây dựng nhà, nghi phạm dùng hung khí đâm 2 vợ chồng hàng xóm thương vong.

Hai vợ chồng bị hàng xóm sát vách đâm thương vong - 1

Sáng 29/6, Công an quận Kiến An (Hải Phòng) phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra vụ hàng xóm dùng hung khí đâm 2 vợ chồng thương vong.

Thông tin ban đầu, nghi phạm được xác định là Phạm Văn Dũng (SN 1975, sống tại số nhà 695, đường Trần Nhân Tông, quận Kiến An), nạn nhân tử vong là chị Đỗ Thị Hà (SN 1979, sống tại nhà số 693 đường Trần Nhân Tông). Chồng chị Hà hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng 29/6, khi PV có mặt tại đây, lực lượng công an có mặt phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Qua lời kể của hàng xóm được biết, sự việc xảy ra khoảng gần 8h cùng ngày. Hai bên gia đình xảy ra mâu thuẫn trong quá trình Dũng xây nhà, vôi vữa bắn sang nhà chị Hà. Thời điểm trên, Dũng cầm hung khí sang nhà chị Hà. Người phụ nữ này tử vong sau khi bị Dũng đâm. Được biết, gia đình chị Hà có 2 con nhỏ lên 10 và 12 tuổi.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an phường Nam Sơn đã dẫn giải nghi phạm về trụ sở lấy lời khai.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bênh cha, con đâm chết hàng xóm

Thấy hàng xóm gọi điện thoại, Đỗ Tuấn Anh tưởng gọi người đến đánh cha mình nên dùng dao đâm chết hàng xóm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thảo Vy ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN