Nghi can giết bạn gái, vùi xác đã tự tử

Khi biết lực lượng công an đang truy bắt gắt gao, trưa 7/12, nghi can sát hại bạn gái trong vườn tràm đã uống thuốc trừ sâu tự tử.

Chiều 7/12, Bệnh viện 115 (TP.HCM) tiếp nhận ca cấp cứu một thanh niên trong tình trạng nguy kịch vì uống thuốc trừ sâu tự tử, giống với hung thủ đang bị công an truy bắt như báo chí đăng tin.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức và Phòng CSĐT PC45 - Công an TP.HCM đã bố trí lực lượng giám sát chặt chẽ đối tượng này.

Người thanh niên uống thuốc sâu tự tử được xác định là Lê Tiến Sỹ (tự Bi, SN 1990, ngụ quận Thủ Đức). Sỹ là nghi can sát hại chị Võ Thị Ngọc Hiếu (SN 1988, ngụ phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM) tại vườn tràm và đang bị công an truy bắt. Hiện tình trạng sức khỏe nghi can này khá nguy kịch.

Nghi can giết bạn gái, vùi xác đã tự tử - 1

Nạn nhân xấu số Võ Thị Ngọc Hiếu

Trước đó, ngày 3/12, chị Hiếu đi làm may tại Bình Dương. Do hôm đó không tăng ca nên Hiếu gọi điện về gia đình thông báo tối đi làm tóc và sẽ về muộn. Thế nhưng, chờ đến 21g tối không thấy con về, ông Tuấn gọi điện vào máy của con gái thì có người bắt máy, nhưng không nghe trả lời.

Nghi vấn có chuyện không lành, ông Tuấn đến trụ sở công an trình báo.

Nghi can giết bạn gái, vùi xác đã tự tử - 2

Đối tượng Lê Tiến Sĩ (tự Bi)

Sáng 4/12, công an phường Linh Xuân phát hiện xe máy Wave BKS 66N2 - 4837 của chị Hiếu nằm ở khu vực vườn tràm (KP1, phường Linh Xuân, Thủ Đức) nên đưa về trụ sở. Tiếp tục điều tra, Công an quận Thủ Đức phát hiện xác chị Hiếu bị dìm dưới sình lầy lúc 10g sáng 6/12.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN