Nghi án nữ giáo viên bị hiếp dâm, cướp tài sản

Một nữ giáo viên nước ngoài đã đến công an trình báo bị hiếp dâm và cướp tài sản.

Ngày 6-12, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ một nữ giáo viên nước ngoài trình báo bị "Hiếp dâm" và "Cướp tài sản".

Trước đó, bà S.Y. (SN 1976, người nước ngoài) là giáo viên dạy ngoại ngữ tại quận 7 đã đến Công an phường 5, quận 3 (TP HCM) trình báo bị hiếp dâm và cướp tài sản. 

Nghi án nữ giáo viên bị hiếp dâm, cướp tài sản - 1

Khách sạn nơi bà Y. khai bị đưa vào lúc nửa đêm

Theo bà S.Y., khuya 18-11, một thanh niên lợi dụng bà say rượu nên đã đưa đến một khách sạn ở quận 3 quan hệ tình dục rồi lấy đi 23 triệu đồng và 650 USD.

Qua trích xuất camera, các cơ quan chức năng xác định vào  thời điểm trên, một đối tượng (chưa rõ lai lịch) mặc áo sơ mi hồng, quần trắng chạy xe tay ga không rõ biển số đã đưa bà S.Y. đến khách sạn. Sau khi nhận được trình báo tố giác tội phạm, các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nạn nhân. 

Lừa cô gái trẻ tới nơi vắng vẻ cưỡng hiếp, cướp tài sản

Sau khi lừa chị Tâm đến bãi đất trống, Bắc đứng ngoài cảnh giới để Hùng khống chế cướp tài sản và cưỡng hiếp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph.Dũng (Người lao động)
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN