Giết vợ vì thường... nghe điện thoại!

Khi thấy vợ nghe điện thoại thường xuyên, Phúc nghi ngờ, cho rằng vợ không chung thủy nên giết vợ rồi tự tử.

Ngày 13-9, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ Đặng Văn Phúc (27 tuổi; ngụ xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; tạm trú thị xã Gò Công, Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân chính là vợ của Phúc.

Giết vợ vì thường... nghe điện thoại! - 1

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án

Theo thông tin ban đầu, chiều 12-9, một người dân cùng xóm ở xã Long Hòa, thị xã Gò Công thấy Phúc cầm dao có dính máu bỏ chạy khỏi nhà. Khi đến nhà Phúc thì thấy chị Nguyễn Thị Thảo Vân (22 tuổi; vợ Phúc) đã tử vong, có vết cắt trên người. 

Công an truy bắt được Phúc khi y trên đường bỏ trốn và có biểu hiện mệt mỏi, nôn ói. 

Do tình trạng sức khỏe Phúc yếu nên công an đã đưa đi cấp cứu. Phúc khai gần đây thấy vợ hay nghe điện thoại, ghen tuông nên Phúc giết vợ rồi tự tử.

Giết vợ xong, bác sĩ rửa thi thể rồi phi tang

Tại cơ quan điều tra, nam bác sĩ 42 tuổi kể lại diễn biến ra tay sát hại vợ trẻ rồi mang xác phi tang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN