Bác sĩ khai giết vợ rồi phi tang xác xuống sông

Nam bác sĩ khai báo sau khi bóp cổ khiến vợ tử vong, nửa đêm anh ta dùng xe máy đưa xác vợ ra sông phi tang.

Bác sĩ khai giết vợ rồi phi tang xác xuống sông - 1

Hải (ảnh nhỏ -CAND) khai bóp cổ chết vợ tử vong rồi phi tang xuống sông.

Ngày 8/9, lãnh đạo phường Sông Hiến (TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) cho biết, Công an tỉnh Cao Bằng đang điều tra làm rõ vụ án Triệu Văn Hải (42 tuổi, quê quán huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, tạm trú tại phường Sông Hiến, TP.Cao Bằng) sát hại chị Đặng (30 tuổi) - vợ Hải.

Theo lãnh đạo phường Sông Hiến, Hải làm bác sĩ, còn chị Đặng làm nhân viên hành chính. Hai vợ chồng mới chuyển tới phường Sông Hiến sinh sống một thời gian. Ngày 31/8, người quen của vợ chồng Hải, chị Đăng không thấy hai người tới làm việc nên tới nhà tìm thì phát hiện lá thư của Hải nói rằng đã sát hại vợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP.Cao Bằng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cao Bằng vào cuộc điều tra, truy tìm Hải.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 7/9, Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ được Hải tại một nhà nghỉ ở đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Bước đầu, Triệu Văn Hải khai nhận, chiều 30/8, Hải và chị Đặng mâu thuẫn, cãi nhau. Trong lúc bực tức, Hải bóp cổ vợ tử vong. Sau đó, Hải viết thư để lại nói về việc giết vợ.

Tới nửa đêm cùng ngày, Hải dùng xe máy đưa xác vợ phi tang xuống sông Mãng (TP.Cao Bằng). Sau đó, Hải mang bán chiếc xe máy của vợ lấy tiền bỏ trốn vào TP.HCM. Vài ngày sau, Hải ngược ra Hà Nội thì bị công an bắt giữ.

Hiện Công an tỉnh Cao Bằng đang làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ án.

Cuồng ghen, chồng giết vợ đem xác ra nghĩa trang phi tang

Nghi vợ ngoại tình với hàng xóm, bị cáo sau khi giết vợ đã ra nghĩa trang vứt xác phi tang...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN