Nam sinh dùng búa đánh chết cô ruột rồi gọi điện báo Cảnh sát 113

Sự kiện: Tin ngắn

Sau khi dùng búa đóng đinh đánh chết cô ruột, Phong gọi điện cho Cảnh sát 113 báo về hành vi của mình.

Nam sinh dùng búa đánh chết cô ruột rồi gọi điện báo Cảnh sát 113 - 1

Đối tượng Chung Kim Phong

Ngày 28/4, Công an quận 8, TP.HCM đang tạm giữ Chung Kim Phong (22 tuổi, ngụ phường 12, quận 8) để điều tra xử lý về hành vi giết người.

Trước đó, chiều 27/4, người dân sống trong hẻm 146 Nguyễn Chế Nghĩa (phường 12, quận 8) nghe tiếng kêu thất thanh phát ra từ căn nhà trong hẻm. Mọi người chạy đi kiểm tra thì phát hiện bà Chung Thị Kim Hoa (59 tuổi), tử vong dưới sàn nhà, bên cạnh là cây búa đóng đinh.

Cùng thời điểm này Phong từ trong nhà bước ra cầm điện thoại gọi điện cho Cảnh sát 113 báo với nội dung mình vừa sát hại cô ruột. Chỉ vài phút sau, Công an quận 8 đã xuống hiện trường đưa Phong về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan điều tra Phong khai do thường xuyên bị cô ruột mình la mắng nên nảy sinh thù tức. Trước khi gây án Phong và bà Hoa đã xảy ra cự cãi, trong lúc mất bình tĩnh, Phong đã dùng cây búa đóng đinh sát hại cô ruột mình.

Được biết bà Hoa không có chồng con nên sống cùng nhà với anh trai (cha của Phong). Riêng Phong đang là sinh viên năm 4 của một trường đại học danh tiếng tại TP.HCM, chuẩn bị tốt nghiệp ra trường.

Chị gái kéo côn đồ đến dọa giết em trai, đánh mẹ già nhập viện

Chỉ vì mâu thuẫn giữa anh em ruột với nhau mà chị Th đã kéo theo chồng và hàng chục thanh niên xăm trổ, dân xã hội đến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN