Mục sở thị nơi xét xử lưu động vụ nữ sinh giao gà bị hiếp dâm, sát hại

TAND tỉnh Điện Biên đã nhận được sự hỗ trợ của khoảng 20 quân nhân thuộc lực lượng quân sự tỉnh Điện Biên để chuẩn bị cho phiên xét xử lưu động tại sân vận động Điện Biên Phủ.

Video: Công tác chuẩn bị trước ngày diễn ra phiên xét xử nữ sinh giao gà bị sát hại.

Liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại, sáng 25/12, TAND tỉnh Điện Biên đã huy động cán bộ chuẩn bị các thiết bị cần thiết cho phiên xét xử dự kiến diễn ra vào sáng mai (26/12), tại sân vận động Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Công tác chuẩn bị cho phiên xét xử được bắt đầu từ sáng sớm với sự hỗ trợ của lực lượng quân sự tỉnh Điện Biên.

Công tác chuẩn bị cho phiên xét xử được bắt đầu từ sáng sớm với sự hỗ trợ của lực lượng quân sự tỉnh Điện Biên.

Theo dự kiến, phiên xét xử sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 26 đến 28/12 tại sân vận động Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ông Phạm Văn Nam, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên cho hay, do diện tích phòng xét xử của tòa hạn chế, số bị cáo lại đông nên khó đáp ứng được nhu cầu theo dõi của mọi người. Vì vậy, TAND tỉnh quyết định tổ chức xét xử vụ án ở sân vận động.

Ngoài ra, việc xét xử lưu động cũng góp phần răn đe, giáo dục pháp luật trong cộng đồng. Phiên xét xử ngày mai sẽ là thẩm phán chủ tọa phiên tòa.

Các vật dụng sử dụng trong phiên xét xử được chuyển lên xe tải để đưa đến sân vận động.

Các vật dụng sử dụng trong phiên xét xử được chuyển lên xe tải để đưa đến sân vận động.

Nhiều bàn ghế được vận chuyển đến địa điểm xét xử lưu động

Nhiều bàn ghế được vận chuyển đến địa điểm xét xử lưu động

TAND tỉnh Điện Biên cũng huy động tối đa cán bộ để phục vụ cho phiên xét xử ngày mai

TAND tỉnh Điện Biên cũng huy động tối đa cán bộ để phục vụ cho phiên xét xử ngày mai

Trong sáng 25/12, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Kỷ, Chánh văn phòng TAND tỉnh Điện Biên cho biết phía tòa án đã nhận được sự hỗ trợ của khoảng 20 quân nhân thuộc lực lượng quân sự tỉnh Điện Biên để chuẩn bị cho phiên xét xử lưu động tại sân vận động Điện Biên Phủ.

Để phục vụ phiên tòa, các thiết bị tăng âm, loa đài, bàn ghế, thiết bị trình chiếu, bạt che nắng… đang được TAND tỉnh Điện Biên hoàn thiện.

Mục sở thị nơi xét xử lưu động vụ nữ sinh giao gà bị hiếp dâm, sát hại - 5

20 cán bộ, chiến sĩ quân sự tỉnh Điện Biên tất bật hỗ trợ cán bộ TAND tỉnh Điện Biên dựng bạt dã chiến

20 cán bộ, chiến sĩ quân sự tỉnh Điện Biên tất bật hỗ trợ cán bộ TAND tỉnh Điện Biên dựng bạt dã chiến

Mục sở thị nơi xét xử lưu động vụ nữ sinh giao gà bị hiếp dâm, sát hại - 7

Bạt dã chiến được căng lên tại sân vận động Điện Biên Phủ

Bạt dã chiến được căng lên tại sân vận động Điện Biên Phủ

Ông Kỷ cũng cho hay, dự kiến ngày mai, có khoảng 3 đến 5 ngàn người theo dõi phiên xét xử trong khi sức chứa tối đa tại sân vận động là 10 ngàn người. Ngoài ra, phiên xét xử dự kiến kéo dài 3 ngày nên công tác an ninh phải được đảm bảo, ngay từ hôm nay (25/12), sân vận động đã cấm người dân vào để phục vụ công tác chuẩn bị.

Nguồn: [Link nguồn]

100 cảnh sát bảo vệ phiên tòa xét xử vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Ngày 26/12, TAND tỉnh Điện Biên sẽ xét xử công khai vụ án Vì Văn Toán và đồng bọn sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn – Hồng Phú ([Tên nguồn])
Nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN