Mẹ phát hiện con gái 20 ngày tuổi biến mất, có tiền vứt trên đệm

Sự kiện: Bình Dương

Để con nhỏ 20 ngày tuổi nằm chơi giữa nhà để vào nhà tắm, mẹ tá hỏa khi không thấy con đâu.

Tối 1/3, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra xác minh đồng thời tổ chức truy tìm một bé gái mới 20 ngày tuổi được gia đình báo bị mất tích khi đang nằm chơi trong nhà, nghi bị bắt cóc.

Mẹ phát hiện con gái 20 ngày tuổi biến mất, có tiền vứt trên đệm - 1

Dãy nhà trọ nơi xảy ra sự việc

Theo lời kể của các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vụ việc xảy ra khoảng 16h30 ngày 1/3 tại một nhà trọ trên đường Bình Nhâm 40 phường Bình Nhâm (TX Thuận An). 

Theo đó, vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Bích Trâm (22 tuổi, quê Hậu Giang) đặt con gái là bé P.T.N 20 ngày tuổi (chưa làm giấy khai sinh) nằm ở tấm nệm giữa phòng trọ rồi đi vào nhà tắm. Ít phút sau khi chị Trâm trở ra thì không thấy con mình đâu, nhưng trên tấm nệm có để lại 2 triệu đồng.

Nghĩ hàng xóm bế cháu, chị ra các phòng trọ xung quanh để hỏi, nhưng những người hàng xóm đều ngỡ ngàng cho biết không ai bế cháu.

Ngay sau đó, chị Trâm đã đến Công an phường Bình Nhâm để trình báo sự việc. 

Công an thị xã Thuận An cho biết, đơn vị cũng đã triển khai lực lượng tỏa đi các hướng để truy tìm cháu bé, làm rõ vụ việc.

Người mẹ “ngồi trên đống lửa” khi nghe tin con bị bắt cóc và sự thật không ngờ

Vượt biên qua các casino ở Campuchia đánh bạc đến khi thua hết tiền thì lên kế hoạch bị bắt cóc để lừa mẹ đẻ mang...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Bình ([Tên nguồn])
Bình Dương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN