Nhóm thanh niên xông vào đám tang đập phá, chém bị thương chủ nhà

Nhóm thanh niên nhậu say rồi rủ nhau đi “xin” tiền người đi đường, sau đó đập phá đám tang và chém bị thương chủ nhà.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Các đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đã quyết định tạm giữ đối với 5 đối tượng thanh, thiếu niên để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, khoảng 22h ngày 6/8, nhóm đối tượng gồm: Trần Hữu Kỳ (SN 2004, quê tỉnh An Giang), Lê Minh Tình (SN 2010, quê tỉnh Bình Dương); Lê Minh Tài (SN 2005, quê tỉnh Bình Dương); Nguyễn Bùi Thanh Tú (SN 2002, quê tỉnh Đồng Tháp), La Chí Hưng (SN 2002, quê tỉnh An Giang); Trương Vũ Bảo (SN 2001, quê tỉnh Cà Mau), cùng nhậu tại nhà của Lê Minh Tài. Sau đó, cả nhóm rủ nhau mang hung khí (dao tự chế) đi “xin” tiền người đi đường trên đoạn đường Mỹ Phước Tân Vạn, thuộc phường Tân Định, thị xã Bến Cát (Bình Dương). 

Đến khoảng 23h40 cùng ngày, cả nhóm phát hiện anh P. chở chị N. đi xe máy nên cả nhóm đuổi theo nón bảo hiểm về phía anh P. và chị N. bắt dừng xe.

Thấy vậy, anh P. và chị N. điều khiển bỏ chạy vào nhà của anh Nguyễn Mạnh Linh (SN 1986, ngụ khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đang có đám tang.

Lúc này, cả nhóm điều khiển xe chạy tới đám tang, đối tượng Trần Hữu Kỳ vô cớ cầm dao tự chế xông vào chém anh Linh gây thương tích nặng phần tay. Các đối tượng còn lại xông vào đập phá bàn ghế trong đám tang, sau đó cả nhóm bỏ về.

Qua điều tra, truy xét, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát đã tạm giữ nhóm đối tượng trên và thu giữ vật 1 dao tự chế dài khoảng 60cm, 2 xe mô tô các đối tượng sử dụng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Truy sát kinh hoàng trong sân bóng ở Long An

Cho rằng bị "nhìn đểu", nhóm đối tượng đã lao vào đánh hội đồng, dùng dao đâm một thanh niên đang có mặt trong một sân bóng cỏ nhân tạo ở Long An.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Bình ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN