Mâu thuẫn từ cuộc nhậu, em đánh chết anh

Trong cơn say, không kiềm chế được bản thân, người em đã đánh anh trai mình đến chết.

Chiều 21/10, TAND Tối cao tại TP HCM đã đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án Đinh Xuân Cường (SN 1974, ngụ tỉnh Bình Phước) đánh chết anh trai do VKSND Tối cao tại TP HCM rút kháng nghị tăng án.

Trước đó, TAND tỉnh Bình Phước xử sơ thẩm đã tuyên phạt Cường 14 năm tù về tội “Giết người”.

Là anh em ruột nhưng Đinh Xuân Cường và Đinh Xuân Trường (SN 1972) ít qua lại dù nhà gần nhau, bởi từng xảy ra nhiều xích mích.

Khoảng 17 giờ ngày 17-9-2012, Cường đang nhậu với nhóm bạn thì thấy anh trai đi ngang qua nên kêu vào nhậu cùng cho vui. Tuy nhiên, Trường cũng đã ngà ngà say do nhậu trước nên chỉ uống được 1-2 ly rồi bắt đầu hát và nói lảm nhảm.

Thấy vậy, Cường đuổi anh trai về, dẫn đến cự cãi rồi đánh nhau giữa đôi bên. Trong lúc tức giận, Cường đã nhặt cây búa đánh nhiều cái vào đầu khiến anh ruột tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kh.Miên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN