Mại dâm dạng "sex tour" ngày càng tăng

Sự kiện: Muôn mặt mại dâm

Công an TP.HCM đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2012, nhiều loại hình tội phạm trên địa bàn TP được kéo giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái; riêng hoạt động mại dâm ra nước ngoài có diễn biến gia tăng, phức tạp.

Ngày 12/6, Công an TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình, công tác đảm bảo an ninh trật tự - xây dựng lực lượng 6 tháng đầu năm và trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2012.

Diễn biến “nóng nhất” là công an TP.HCM đã khám phá ra đường dây mại dâm cao cấp quy tụ toàn người mẫu, diễn viên, ca sĩ… do hoa hậu kiêm tú bà Võ Thị Mỹ Xuân (từng đạt danh hiệu hoa hậu trong cuộc thi hoa hậu nam Mê kông 2009, hành nghề người mẫu tự do) cầm đầu.

Mại dâm dạng "sex tour" ngày càng tăng - 1

Việc khám phá những đường dây mại dâm như của hoa hậu kiêm tú bà Mỹ Xuân chỉ là lật tẩy thực trạng nổi trong thế giới ngầm mại dâm cao cấp đầy tinh vi và phức tạp.

Lãnh đạo Công an TP.HCM nhận định, tình trạng gái mại dâm ra nước ngoài hoạt động, phần lớn dạng “sex tour”, có chiều hướng gia tăng.

Một thực trạng nhức nhối là lợi dụng việc du lịch, nhiều chân dài xuất cảnh đi nhiều nước để hành nghề bán dâm hay nhiều kiều nữ bán dâm cao cấp kín đáo bằng cách theo chân các đại gia ra nước ngoài du lịch.

Việc môi giới, chào mời mua bán dâm thông qua mạng Internet cũng được đánh giá là ngày càng phổ biến, phức tạp, gây khó khăn cho lực lượng công an trong việc đấu tranh phòng ngừa.

6 tháng đầu năm công an TP.HCM cũng đã khám phá 43 ổ mại dâm, xử lý 204 đối tượng, chuyển 46 “chân dài” hành nghề bán dâm vào các trung tâm giáp dục dạy nghề; kiểm tra, lập gần 2.900 biên bản vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí nhạy cảm.

Về hoạt động cờ bạc, tuy đã phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời những đường dây móc nối, đưa con bạc sang Campuchia sát phạt, tuy nhiên vẫn chưa đạt yêu cầu; trong 6 tháng qua, công an TP.HCM và các quận huyện đã phát hiện, xử lý 857 vụ, bắt 4.161 đối tượng, thu giữ trên 2,6 tỷ đồng, gần 3.500 USD…

Việc đánh bạc qua điện thoại, qua mạng Internet được cho là tinh vi, gây khó khăn cho công tác phát hiện, thu thập chứng cứ, xử lý đối tượng.

Công an TP.HCM khẳng định, mùa giải Euro 2012 này sẽ tấn công mạnh vào hoạt động cờ bạc, trọng tâm là cá độ bóng đá.

Theo công an TP.HCM, 6 tháng đầu năm 2012 tại địa bàn xảy ra 2.353 vụ hình sự (giảm 185 vụ so với cùng kỳ năm 2011).

Công an TP.HCM đã khám phá 1.712 vụ, bắt 2.222 đối tượng. Riêng về tội phạm hoạt động băng nhóm, công an TP.HCM xóa sổ 352 băng, bắt giữ 860 đối tượng.

Trước đó, Công an TP.HCM đã mở hai đợt cao điểm tấn công tội phạm; triển khai các kế hoạch đấu tranh với từng loại tội phạm; tăng cường công tác quản lý địa phương đến từng hộ gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc…

Lực lượng công an TPHCM cũng khám phá án ma túy giảm 40 vụ so với cùng kỳ năm 2011, xử lý 808 vụ, bắt 1.589 đối tượng, thu giữ gần 4,7 kg heroin, gần 13,6 kg và 1.635 viên ma túy tổng hợp, hơn 1 kg thuốc phiện…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Đệ ([Tên nguồn])
Muôn mặt mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN