Lý do Bi “đầu gà” thích chạy xe ngược chiều, vượt đèn đỏ

Sự kiện: Tin pháp luật

Công an Đà Nẵng vừa bắt Nguyễn Kim Huy (biệt danh Bi “đầu gà”) vì phát hiện đối tượng mua bán ma túy.

Ngày 28-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng tạm giữ hình sự Nguyễn Kim Huy (biệt danh Bi "đầu gà", 48 tuổi, ngụ phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Kim Huy, biệt danh Bi "đầu gà" tại cơ quan công an

Nguyễn Kim Huy, biệt danh Bi "đầu gà" tại cơ quan công an

Theo hồ sơ, Huy là đối tượng cộm cán với đủ loại tiền án, tiền sự như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy với tổng cộng gần 25 năm tù. Bản án mới nhất của Bi "đầu gà" là 9 năm tù (năm 2014) về tội mua bán trái phép ma túy.

Huy ra tù cuối năm 2023, dù không có việc làm nhưng bất minh về kinh tế, tiêu tiền hoang phí, quan hệ phức tạp với đối tượng có tiền án tiền sự, có dấu hiệu liên quan đến ma túy.

Thời gian gần đây, trinh sát công an phát hiện Bi "đầu gà" có biểu hiện tái xuất mua bán ma túy nên lập chuyên án theo dõi.

Số ma túy Huy mua với giá 15,5 triệu đồng

Số ma túy Huy mua với giá 15,5 triệu đồng

Đặc biệt, Bi "đầu gà" có cách thức độc lạ để "cắt đuôi" lực lượng trinh sát. Theo đó, mỗi lần ra đường, đối tượng không bao giờ dừng đèn đỏ. Đồng thời thường xuyên điều khiển xe máy chạy ngược chiều với mục đích nhận diện người theo dõi.

Qua thời gian củng cố chứng cứ, chiều 26-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang Nguyễn Kim Huy tại Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng khi đang nhận gói hàng 50 gram ma túy dạng hàng đá.

Huy khai nhận vừa đặt mua số ma túy trên của người không rõ nhân thân, lai lịch với giá 15,5 triệu đồng, mang về bán lại kiếm lời.

Vụ việc được tiếp tục mở rộng đấu tranh.

Nguồn: [Link nguồn]

Youtuber Võ Minh Điền bị VKSND quận Bình Tân truy tố theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự về tội gây rối trật tự công cộng, khung hình phạt từ 2-7 năm tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HẢI ĐỊNH ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN