Lập nhóm tán tỉnh thiếu nữ rồi bán sang Trung Quốc

Thông qua mạng xã hội Facebook, nhóm đối tượng làm quen, nói muốn lấy các thiếu nữ về làm vợ rồi bán sang Trung Quốc.

Tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk ngày 5-10, cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can gồm: Sùng Seo Xá (SN 1992, ngụ huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông), Vàng Seo Gia (SN 1994, ngụ huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) về các tội "Mua bán người", "Mua bán trẻ em"; bị can Thảo A Vảng (SN 1993, ngụ huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông), Vàng A Chính (SN 1993, ngụ huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Mua bán trẻ em".

Theo cáo trạng, từ tháng 11-2016 đến ngày 10-8-2017, 4 bị can trên cùng bàn bạc, thống nhất với một số đối tượng ở thị trấn Hà Khẩu (huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) dụ dỗ, lừa gạt các thiếu nữ ở huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) đưa sang Trung Quốc để bán.

Cụ thể, thông qua mạng xã hội Facebook, các đối tượng đã dụ dỗ, lừa gạt em Dương Thị M. (SN 2002, ngụ huyện Krông Bông) và em Lê Thị D. (SN 2000, ngụ huyện Krông Bông), Hồng Thị C. (SN 1998, ngụ huyện Krông Bông, Đắk Lắk) nói lấy về làm vợ. Sau khi những cô gái, thiếu nữ này tin tưởng, các đối tượng đã đưa về "ra mắt" gia đình rồi bán sang Trung Quốc.

Cô dâu 15 tuổi và hành trình 6 tháng bị bắt cóc, xâm hại và lừa bán

Từ một chuyến đi đến nhà người thân, cô gái trẻ chẳng ngờ mình sẽ đi đến 6 tháng sau mới trở về. Trong suốt quãng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Nguyên ([Tên nguồn])
Bắt cóc trẻ em - buôn bán người Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN