Lập Facebook mạo danh quen biết lãnh đạo để lừa "chạy án"

Sự kiện: Tin nóng

Sau khi biết thông tin gia đình bị hại có người thân bị Công an bắt giữ về tội “Cố ý gây thương tích”, Hoài đã lập Facebook, Zalo ảo, mạo danh có quen biết với lãnh đạo Nhà nước có thể “chạy án”, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Sáng 3/3, Cơ quan điều tra Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hoài (SN 1997, trú tại phường Trường An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, tháng 12/2023, Hoài có quen biết với một người dân trú tại xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư M’gar và biết người này có em trai đang bị Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk bắt giữ về tội “Cố ý gây thương tích”, Hoài đã nảy sinh ý định lừa “chạy án” để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hoài tại Cơ quan điều tra.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hoài tại Cơ quan điều tra.

Để thực hiện hành vi, Hoài nói với người dân này mình có quen thân với một vị lãnh đạo cấp Nhà nước có thể giúp gia đình “chạy án”, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người em trai.

Sau khi được người này tin tưởng, Hoài đã lập một số tài khoản Facebook, Zalo ảo kết bạn, nhắn tin liên lạc với người nạn nhân. Vì tin tưởng, từ đầu tháng 1/2024 đến tháng 2/2024, người nhà nạn nhân đã 5 lần đưa tiền cho Hoài với tổng số tiền 145 triệu đồng để nhờ Hoài “chạy án”.

Số tiền Nguyễn Thanh Hoài lừa các nạn nhân được Cơ quan điều tra thu giữ.

Số tiền Nguyễn Thanh Hoài lừa các nạn nhân được Cơ quan điều tra thu giữ.

Đến cuối tháng 2/2024, Hoài tiếp tục nhắn tin yêu cầu người nhà nạn nhân đưa thêm số tiền 65 triệu đồng. Do nghi ngờ bị lừa, người nhà nạn nhân đã trình báo lên Công an huyện Cư M’gar. Nhận được tin báo, Công an huyện Cư M’gar đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và bắt quả tang khi đối tượng Hoài đang nhận số tiền 59 triệu đồng từ người nhà nạn nhân.

Nguồn: [Link nguồn]

Lao động tự do vẫn "nổ" là con dâu tương lai của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và có thể xin việc ở Cục Hải quan, Nguyễn Thị Mai đã lừa đảo hơn 8,7 tỉ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Thành ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN