Khen người khác "giỏi chuyện giường chiếu" hơn, cô gái chết trong khách sạn

Sự kiện: Tin ngắn

Trong lần gặp tại khách sạn, chàng trai đã sát hại bạn gái sau khi quan hệ tình dục vì những lời nói khiến anh ta tức giận.

Người phụ nữ lăng nhăng?

Ahmed Salim, 31 tuổi là một thợ sơn sống ở khu nhà tại Choa Chu Kang, Singapore. Anh quen cô Nurhidayati, 34 tuổi, người Indonesia làm giúp việc cho một gia đình tại Singapore. Hai người gặp nhau tháng 5/2012, trao đổi số điện thoại và hẹn hò, đi chơi cứ 2 chủ nhật 1 lần và quan hệ tình dục thường xuyên. Tháng 11/2017, 2 người lên kế hoạch tổ chức kết hôn vào tháng 12/2018.

Khoảng giữa năm 2018, Nurhidayati có mối quan hệ tình cảm với một thợ sửa ống nước người Bangladesh đang làm việc tại Singapore. Không lâu sau đó, Ahmed phát hiện mối quan hệ này và nhờ người quen ở Bangladesh mai mối giúp anh tìm một người phụ nữ khác để kết hôn. Tháng 2/2019, mẹ của Ahmed sắp xếp cho người đàn ông này kết hôn với một người phụ nữ khác.

Khách sạn nơi xảy ra sự việc.

Khách sạn nơi xảy ra sự việc.

Tuy nhiên, Ahmed và cô Nurhidayati đã giảng hòa và tiếp tục hẹn hò với nhau dù biết ở quê nhà Bangladesh có một cuộc hôn nhân đã được sắp đặt. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ có hàn gắn cũng khó được như xưa. Hai người tiếp tục tranh cãi về mối quan hệ của cô Nurhidayati với thợ sửa ống nước. Trong một lần cãi nhau, Ahmed đã lấy khăn bịt miệng bạn gái khi 2 người đến một khách sạn - đây thường là địa điểm gặp nhau của 2 người.

Cuối năm 2018, nữ giúp việc người Indonesia lại có mối quan hệ với một người đàn ông khác tên là Hanifa. Nurhidayati hứa với Hanifa sẽ chia tay Ahmed. Đầu tháng 12/2018, Ahmed nghi ngờ bạn gái có bạn trai mới. Nurhidayati thừa nhận sự thật và nói Ahmed hãy về Bangladesh kết hôn với người phụ nữ đã được sắp đặt.

Ngày 23/12/2018, 2 người gặp nhau tại khách sạn. Trong cuộc gặp này, Nurhidayati trả cho Ahmed khoản tiền nợ 500 đô La Singapore và hẹn tiếp tục gặp nhau lần nữa.

Ngày 30/12/2018, Ahmed rút tiền tiết kiệm từ tài khoản ngân hàng rồi gặp Nurhidayati tại khách sạn. Hai người quan hệ tình dục và Ahmed thuyết phục để bạn gái chia tay với Hanifa rồi 2 người tranh cãi xoay quanh mối quan hệ với người thứ ba.

Câu nói cuối cùng

Tại phiên xét xử, phó công tố viên cho hay, bị cáo đã mang theo sợi dây đến cuộc gặp để siết cổ nạn nhân do phát hiện bạn gái có mối quan hệ với người đàn ông khác. Ahmed nhiều lần đe dọa giết Nurhidayati sau khi quan hệ tình dục nếu không chịu chấm dứt chuyện tình cảm với Hanifa.

Nurhidayati khẳng định không chấm dứt nên khiến cho Ahmed dùng khăn siết cổ nạn nhân khiến máu chảy ra từ 2 tai nạn nhân. Sau đó, anh ta tiếp siết cổ nạn nhân bằng dây, đè khăn lên mặt để giết nạn nhân. Gây án xong, Ahmed ra ngoài mua một lon nước và quay lại phòng khách sạn xem nạn nhân chết hay chưa.

Luật sư bào chữa cho bị cáo tiết lộ, những lời cuối cùng mà nạn nhân nói ra với Ahmed là người đàn ông kia (Hanifa) "giỏi hơn anh trên giường và nhiều tiền hơn".

Sau khi gây án, Ahmed lấy điện thoại, thẻ đi tàu điện của nạn nhân rồi rời khỏi phòng khách sạn. Khi về đến chỗ ở, Ahmed nhờ bạn chuyển tiền cho bố rồi nói đã giết một người. Khoảng 22h15', nhân viên lễ tân vào phòng khi thời hạn thuê 2 tiếng đã hết và phát hiện nạn nhân nằm trên giường, bất động.

Nhân viên khách sạn gọi cấp cứu, nhân viên y tế phát hiện nạn nhân đã tử vong. Nguyên nhân được kết luận do bị siết cổ và chấn thương cột sống cổ. Ahmed bị bắt giữ vào sáng hôm sau và được đưa đi giám định tại Viện Sức khỏe Tâm Thần Singapore.

Nghi phạm được chẩn đoán mắc rối loạn điều chỉnh, nhưng các bác sĩ không tìm thấy mối liên hệ giữa vấn đề này với hành động giết người. Thêm nữa, chứng bệnh này cũng không làm giảm khả năng tự kiểm soát bản thân hay nhận ra điều gì đúng, sai của Ahmed.

Ngày 14/12/2020, Ahmed đã bị kết án tử hình. 

Nguồn: [Link nguồn]

Đêm hôm trốn chồng đi ”tòm tem” ở bụi rậm, vợ chết thảm sau khi bị bắt tại trận

Người chồng bất ngờ về nhà và phát hiện vợ cùng nhân tình đang "tòm tem" trong bụi giữa đêm tối.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Channel News Asia) ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN