Khám nghiệm tử thi phát hiện 10 chiếc đinh ghim vào đầu bé gái 3 tuổi

Theo luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ bạo hành, sau khi khám nghiệm tử thi xác định trong đầu của bé có tất cả 10 chiếc đinh.

Video: Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé gái 3 tuổi chia sẻ với PV bên hành lang bệnh viện

0h30 ngày 13/3, thông tin với PV bên hành lang Bệnh viện Xanh Pôn, luật sư Lê Hồng Hiển - Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu cho biết, hiện các cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, khám nghiệm tử thi cho cháu bé.

Luật sư Lê Hồng Hiển - Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự chia sẻ với PV bên hành lang bệnh viện

Luật sư Lê Hồng Hiển - Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự chia sẻ với PV bên hành lang bệnh viện

Theo luật sư Hiển, sau khi khám nghiệm tử thi, xác định trong đầu của bé có tất cả 10 chiếc đinh chứ không phải 9 chiếc như thông tin trước đó.

Những chiếc đinh này dài khoảng 2cm, hiện tất cả các đinh này đã được bàn giao cho công an để phục vụ quá trình điều tra. "Gia đình sẽ đưa cháu đi hoả táng và đưa tro cốt về nhà để phát tang”, luật sư Hiển nói.

Lực lượng chức năng hoàn tất khám nghiệm tử thi cho cháu bé vào lúc 0h30 ngày 13/3

Lực lượng chức năng hoàn tất khám nghiệm tử thi cho cháu bé vào lúc 0h30 ngày 13/3

"Tôi cảm thấy rất đau xót, bởi chỉ cách đây 2 đến 3 ngày thì sức khoẻ của cháu có những chuyển biến tốt như cử động được tay, chân nên tôi mong muốn điều kỳ diệu đến với cháu nhưng cháu không qua khỏi”, luật sư Hiển chia sẻ.

Anh Đỗ Hữu Chung (bố cháu bé) cho biết, anh là người đại diện gia đình được cơ quan pháp y mời vào chứng kiến quá trình bệnh viện mổ tử thi của con gái. Tại đây, lực lượng chức năng đã lấy hết những chiếc đinh ra khỏi đầu cháu bé. Đây là loại đinh làm mộc dài khoảng 2cm, một đầu tròn và đuôi nhọn.

Theo anh Chung, nguyện vọng của gia đình là mong con gái anh được mổ lấy hết đinh ra khỏi đầu để cháu không còn phải chịu đau đớn nữa.

Bố bé gái chia sẻ sự việc với PV

Bố bé gái chia sẻ sự việc với PV

“Mấy hôm trước tôi chăm con ở viện, cháu vẫn bình thường. Hai hôm nay bác sĩ có gặp tôi và bảo cháu tình hình xấu hơn, gia đình chuẩn bị tinh thần. Đến 12/3, con thở oxy nhưng bị tụt không lúc nào giữ được cân bằng, đến 16h chiều cùng ngày, con ngừng tim, các bác sĩ cấp cứu tim con lại đập lại. Tuy nhiên, đến 18h bé lại rơi vào nguy kịch, đến hơn 19h thì cháu không qua khỏi”, anh Chung đau đớn nói.

Ông nội và mẹ cháu bé 3 tuổi đau buồn chờ nhận thi thể con

Ông nội và mẹ cháu bé 3 tuổi đau buồn chờ nhận thi thể con

Trước đó, chiều 17/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận cháu Đ.N.A nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật. 

Bệnh nhi sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Sau khi chụp X-quang, phát hiện trên hộp sọ cháu bé có những vật thể giống đinh, tổng cộng 9 cái. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã thông tin tới Công an huyện Thạch Thất.

Ngày 20/1, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, là thợ mộc, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Huyên là nghi phạm chính trong vụ án bé Đ.N.A (3 tuổi) bị bạo hành dẫn đến nguy kịch.

Tháng 9/2021, sau khi li hôn chồng, N.T.L (27 tuổi) mang theo bé Đ.N.A đến sống cùng Huyên tại thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất. Sau đó, bé 4 lần liên tiếp phải nhập viện vì nuốt đinh vít, ngộ độc thuốc trừ sâu, gãy tay.

Sau gần 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đến tối 12/3, cháu A. đã không qua khỏi. Nguyên nhân tử vong của cháu được xác định tổn thương não quá nặng, không thể phục hồi.

Nguồn: [Link nguồn]

Diễn biến đau lòng vụ bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu

Sau gần 2 tháng được các bác sĩ điều trị, chăm sóc tích cực nhưng do tổn thương quá nặng, bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu đã không qua khỏi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN