Y án tử hình kẻ đóng đinh vào đầu con riêng của người tình

Ngày 19/4, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội) xin giảm nhẹ án tử hình về tội giết người. Bị hại trong vụ án là cháu A (SN 2018, ở Hà Nội), con riêng của người tình của Huyên.  

Trước đó, ngày 13/10/2022, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Huyên tử hình về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, bị cáo Huyên phải thi hành hình phạt chung là tử hình. Về trách nhiệm dân sự, TAND TP Hà Nội tuyên buộc bị cáo Huyên phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 469 triệu đồng.

Ngay phần khai mạc phiên tòa, bị cáo Huyên bất ngờ thay đổi nội dung kháng cáo từ xin giảm nhẹ hình phạt sang kêu oan. Bị cáo Huyên không thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã xác định.

Bị cáo cho rằng, trong quá trình điều tra, Huyên bị bức cung, nhục hình nên phải khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét, hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Dù kháng cáo kêu oan, nhưng suốt quá trình xét xử phúc thẩm, Huyên không đưa ra được tài liệu gì để chứng minh bị cáo bị oan.

Bị cáo Huyên tại phiên tòa.

Bị cáo Huyên tại phiên tòa.

Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm khẳng định, bản án của Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với Huyên phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, tàn ác, mất hết nhân tính, không còn khả năng cải tạo thành người bình thường, có ích cho xã hội nên áp dụng mức hình phạt cao nhất là tử hình để loại ra khỏi đời sống xã hội là có căn cứ, đúng pháp luật, không oan.

Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định bác kháng cáo của bị cáo Huyên, giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm. Như vậy, bị cáo Huyên vẫn phải thi hành bản án tử hình. 

Theo bản án sơ thẩm, năm 2012, chị N.T.L. (ở Hà Nội) ly hôn và nuôi con gái là cháu A. Sau đó, chị L có quan hệ tình cảm với Huyên nên đưa con gái đến ở cùng Huyên tại nhà trọ tại huyện Thạch Thất.

Quá trình chung sống cùng mẹ con chị L, Huyên cho rằng cháu A có thái độ không nghe lời nên nhiều lần hành hạ, đánh đập rồi sát hại nạn nhân. Huyên khai, lý do anh ta hành hạ cháu bé để không phải nuôi dưỡng, không để cháu làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và mẹ cháu.

Từ tháng 9/2021 đến cuối tháng 1/2022, Huyên 5 lần hành hạ cháu A. Có lần, Huyên thả bột keo khô công nghiệp vào mũi của cháu. Sáng 17/1/2022, Huyên đã dùng quả tạ bằng bê tông bọc nhựa đóng liên tiếp 10 chiếc đinh nhỏ dài khoảng 2,1cm vào xung quanh vùng đỉnh đầu của cháu A khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngoài ra, ngày 9/10/2021, Huyên ép cháu A uống thuốc diệt cỏ nhưng được mẹ cháu và người dân phát hiện kịp thời, đưa nạn nhân đi cấp cứu nên thoát chết.

Tối 12/3, cháu A tử vong sau gần hai tháng điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn. Bác sĩ cho biết cháu A bị tổn thương não do các dị vật trong đầu, không thể hồi phục. Huyên sau đó bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.

Đối với chị L (mẹ bị hại), kết quả điều tra xác định, chị L không biết việc Huyên hành hạ, đánh và có hành vi nhằm sát hại cháu A. Cơ quan tố tụng ban đầu không đề cập xử lý chị L, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm đã kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi của người phụ nữ này.

Nguồn: [Link nguồn]

Tuyên tử hình kẻ đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi

Sau 1 ngày xét xử và nghị án, HĐXX đã đưa ra phán quyết đối với Nguyễn Trung Huyên, người đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi dẫn đến tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
Bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN