Kết luận ban đầu vụ 3 người chết thảm trong phòng ở Đồng Nai

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định sau khi sát hại vợ và con, đối tượng Thắng đã dùng dao đâm vào người để tự sát.

Ngày 17-8, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai vẫn phối hợp với Công an huyện Định Quán điều tra lảm rõ để có kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ án ba người tử vong tại một phòng trọ ở ấp 3 (xã La Ngà).

Các nạn nhân được xác định là Trần Minh Thắng (40 tuổi, ngụ TP HCM) cùng vợ là Trần Trúc Ly (32 tuổi, quê Cà Mau) và con gái Trần Tuyết Nhung (8 tháng tuổi).

Kết luận ban đầu vụ 3 người chết thảm trong phòng ở Đồng Nai - 1

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. 

Bước đầu cơ quan điều tra xác định sau khi sát hại vợ và con, đối tượng Thắng đã dùng dao đâm vào người để tự sát.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 15-8, chủ nhà trọ phát hiện vợ chồng Thắng xảy ra mâu thuẫn đánh nhau tại một phòng trọ. Nhân tin báo, Công an xã La Ngà đã có mặt tại hiện trường nhưng phòng trọ đóng cửa, khóa trái buộc lực lượng công an phải phá cửa vào bên trong thì phát hiện ba người đã tử vong, với nhiều vết máu trên nền nhà.

Một số người dân sống gần khu vực trên cho biết, hai vợ chồng này đến thuê phòng trọ ở đây từ tháng 5-2018, để hành nghề buôn bán trái cây. 

Phá cửa phòng trọ, kinh hoàng phát hiện hai vợ chồng cùng bé 7 tháng tuổi tử vong

Nghe tiếng cự cãi trong phòng trọ người dân báo công an đến kiểm tra thì tá hỏa phát hiện hai vợ chồng cùng bé 7 tháng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Hội ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN