Kẻ hiếp con, giết mẹ lãnh án

Trong lúc đang làm trò đồi bại với cháu N.T.A (SN 1999) thì bị phát hiện, tên “yêu râu xanh” đã vung dao chém mẹ nạn nhân.

Sáng 11/9, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Viết Hoàng (SN 1974, ngụ xã Định Thành, huyện Yên Định - Thanh Hóa) 16 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 12/5, Hoàng đến nhà chị Nguyễn Thị Nguyệt (ở cùng xã) để lấy tiền nợ 30.000 đồng. Chị Nguyệt đi vắng, chỉ có cháu N.T.A và bà Hoàng Thị Vượng (bà ngoại A.) ở nhà.

Lúc này, dục vọng nổi lên, Hoàng đã đưa cho bà Vượng 20.000 đồng bảo đi mua rượu về uống rồi bế cháu A. lên giường để thực hiện hành vi đê hèn.

Khi y đang hành sự thì chị Nguyệt đi làm đồng về phát hiện tri hô hàng xóm, đồng thời giữ Hoàng lại. Hoảng quá, Hoàng đã dùng dao chém trọng thương chị Nguyệt rồi bỏ trốn.

Nhận được tin báo của gia đình, Công an xã Định Thành đã tổ chức truy bắt Hoàng ngay trong chiều hôm đó, khi y đang trốn tại nhà riêng.

Tại cơ quan công an, Hoàng cho biết do uống rượu say nên không làm chủ được mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Minh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN